TP HCM mưa từ đêm đến trưa, đường phố ùn ứ ngày đầu tuần

Sáng 11/11, lượng xe cộ đông làm nhiều tuyến đường tại TP HCM ùn ứ dưới trời mưa rả rích do ảnh hưởng bão số 6.
 - Ảnh 1.

Xe cộ ùn ứ tại đường Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Ngọc Phượng)

Tại đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, xe cộ ùn ứ, người đi đường phải nhích từng chút dưới mưa. Các tuyến đường khác như Hoàng Văn Thụ, đoạn về cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, Đinh Bộ Lĩnh đoạn quận Bình Thạnh, xe cộ cũng phải nhích từng chút.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu đang phát triển mạnh gây mưa rào diện rộng cho hầu hết các tỉnh miền Đông gồm TP HCM và một số tỉnh miền Tây như: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp...

 - Ảnh 2.

Người đi đường nhích từng chút dưới mưa. (Ảnh: Ngọc Phượng)

Trong những giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực nói trên và có khả năng mở rộng sang các tỉnh lân cận của miền Tây. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Về tuyến đường sắt Bắc Nam, sáng 11/11, ông Đoàn Duy Hoạch - phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tổng công ty vẫn đang tập trung trực chốt theo chế độ phòng chống lụt bão.

Trong khi đó, đại diện Bến phà Cát Lái cho biết tình hình giao thông vẫn ổn định.

 - Ảnh 3.

Kẹt xe trên đường Hồ Văn Huê. (Ảnh: Ngọc Phượng)

 - Ảnh 4.

Xe hai bánh xen giữa ôtô. (Ảnh: Ngọc Phượng)

 - Ảnh 5.

Một người dân chạy lên vỉa hè đường Hồ Văn Huê. (Ảnh: Ngọc Phượng)

 - Ảnh 6.

Xe cộ đông đúc tại đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. (Ảnh: Ngọc Phượng)

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.