TP HCM xin cơ chế đặc thù để thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

Chủ tịch UBND TP HCM kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị quyết cho phép thành phố áp dụng cơ chế đặc thù, tạo nguồn lực tương xứng, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Sáng 30/12, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã trình bày báo cáo kết quả, thành tích đạt được trong năm vừa qua và mục tiêu, nhiệm vụ thành phố đặt ra trong năm 2020.

Ông Nguyễn Thành Phong cho hay GRDP của TP năm 2019 đạt 1,3 triệu tỉ đồng, tăng 8,32% so với 2018. Năng suất lao động đạt 299 triệu đồng/người, thu ngân sách 412.474 tỉ đồng, thu hút 8,3 tỉ USD vốn FDI.

Trong năm tới, ông nêu hàng loạt nhiệm vụ của TP HCM như tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, kiềm chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, ngập nước, đẩy mạnh văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm mạnh tội phạm…

TP.HCM xin cơ chế đặc thù để thu hồi đất, giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 30/12. Ảnh: VGP.

"2020 là năm đặc biệt quan trọng, là năm cuối trong kế hoạch 5 năm 2016-2020. Thành phố quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh kinh tế, gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu", ông Phong nói.

Trong phần kiến nghị, ông Phong đưa ra 5 nội dung. Thứ nhất, TP HCM kiến nghị Bộ Chính trị, Chính phủ quan tâm, xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Thứ hai, để đảm bảo nguồn lực, Chủ tịch UBND TP HCM đề xuất xây dựng đề án tái cơ cấu tỉ lệ phân chia ngân sách, tỉ lệ điều tiết ngân sách giai đoạn 2021-2025. Ông phong kiến chị Chính phủ quan tâm, tạo nguồn lực tương xứng và động lực mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thứ ba, Chính phủ quan tâm để TP HCM xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế.

Thứ tư, ông Phong kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị quyết cho phép TP HCM áp dụng cơ chế đặc thù, rút ngắn việc tái định cư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Thứ năm, thành phố kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước để các địa phương thuận lợi khi triển khai, thực hiện.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.