Qua Tết Canh Tí, đường ở phố Tây Đà Nẵng mới hết mưa lầy nắng bụi

Toàn bộ tuyến phố du lịch An Thượng - còn gọi phố Tây Đà Nẵng, đơn vị thi công chọn phương pháp thi công hoàn thành khoảng 400-500m đường mới tiến hành thao tác hoàn trả mặt đường.
Vì sao đường ở phố Tây Đà Nẵng đào xới thi công nhưng chậm hoàn trả? - Ảnh 1.

Phố Tây "nham nhở" vì đường bị đào xới, chậm hoàn trả. (Ảnh: Văn Luận).

Chúng tôi đã phản ánh, khu phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn được giới hạn bởi 4 đoạn đường là Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Châu Thị Vĩnh Tế và Ngô Thì Sĩ. Từ lâu, khu phố An Thượng đã thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch Châu Âu, Mỹ đến lưu trú, vui chơi nên còn gọi là khu phố Tây.

Nơi đây có đến hàng trăm cơ sở cung cấp dịch vụ cho khách du lịch từ ăn uống, vui chơi đến làm đẹp.

Thời gian qua, các tuyến đường trong khu phố Tây được đào lên thi công nhưng làm chậm, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và kinh doanh của người dân rất ế ẩm.

Trả lời báo chí, Ban Quản lí các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng giải thích, toàn bộ tuyến phố du lịch An Thượng, đơn vị thi công chọn phương pháp thi công hoàn thành khoảng 400-500m đường mới tiến hành thao tác hoàn trả mặt đường.

Quá trình thi công nhà thầu gặp nhiều tình huống phát sinh. Dự kiến, đến tháng 4/2020 sẽ hoàn thành thi công.

Được biết, đơn vị thi công là Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.