Trai làng hỗn chiến tại lễ hội Giằng Bông mong sinh quý tử

Hàng nghìn người đàn ông đã cùng nhau tham dự lễ hội Giằng Bông (tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), tất cả đều mong muốn dành lấy cây bông để mong đem lại may mắn và sinh con trai. 
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Lễ hội Giằng Bông là một trong những lễ hội diễn ra vào thời điểm đã hết tháng Giêng, cứ 6/2 âm lịch hàng năm, tại xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), mở hội là màn tung xôi với ý nghĩa khích lệ và tăng cường sức khỏe cho binh sĩ thời xưa.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Hàng trăm người cùng nhau hưởng lộc được người chủ tế phân phát.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Sau đó một người có sức khỏe trong làng sẽ múa cây bông từ trong đình ra ngoài. Cây bông được người làng Sơn Đồng tin rằng nếu thanh niên chưa có vợ giành được sẽ có sức khỏe, may mắn còn những người đã có vợ sẽ sinh được con trai.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Chỉ mới vài giây sau khi cây bông rời tay người được chọn, hàng trăm thanh niên trong làng đã lao vào tranh giành cây bông.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Một số thanh niên chưa lập gia đình đã giành được một phần bông tre một phần của cây bông may mắn.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Theo một số bạn trẻ cho biết, những thanh niên chưa lập gia đình chỉ cần có hoa tre là đã đủ may mắn rồi, còn giành được cả cây bông thì chỉ quan trọng khi đã có gia đình và mong có được con trai.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Nghi thức Giành Bông khiến cho sân đình làng Sơn Đồng trở nên hỗn loạn, cây bông bị nhiều thanh niên lao vào tranh cướp nhiều đến nỗi đứng từ trên cao cũng không thể nhìn thấy.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Thời điểm mới diễn ra Giằng Bông không khí đều nào nhiệt, trai làng hồ hởi cùng nhau giành cây bông.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Nhưng chỉ một lúc sau hiện tượng tranh dành, những người đàn ông bắt đầu "nóng mặt".
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Một thanh niên bị cả củi chỏ vào cằm.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Nhiều người nhảy cả lên đám đông để mong tiến gần hơn đến nhóm người đang giành cây bông.

le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Những người đàn ông tranh cướp cây bông bằng nắm đấm kèm theo tiếng chửi thề ngay trong sân đình.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Không tranh dành được cây bông nên chàng trai này tỏ ra vô cùng tức giận...
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Những hình ảnh "xấu xí" ngay tại lễ hội có ý nghĩa nhân văn.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Theo chia sẻ của ban tổ chức lễ hội Giằng Bông năm nay đã được tăng cường lực lượng an ninh để không để xảy ra tình trạng đánh nhau, thế nhưng do quá đông người nên lực lượng chức năng cũng chỉ kịp can thiệp khi sự việc đã xảy ra.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Cây bông di chuyển đến đâu, thì lại đánh nhau đến đấy.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Những nhóm thanh niên sẵn sàng hỗn chiến nếu thiếu vắng lực lượng chức năng.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Sau những màn tranh giành, gần một giờ vật lộn cây bông vẫn chưa có chủ.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Hơn 1 tiếng Giằng Bông mới kết thúc, theo chia sẻ của một số người chơi, trước kia anh khỏe thì mới có đủ sức giành bông, thế nhưng giờ không chỉ chơi cá nhân mà phải có cả nhóm mới có cơ hội dành chiến thắng.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Hai cây bông lần lượt được anh Nguyễn Phú Cường và Nguyễn Văn Nguyên (thuộc xóm Đình) dành được, ngay sau khi lễ bài tại đình, người dành chiến thắng sẽ đi về nhà để làm lễ dâng lên đình tạ thánh.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Sau "trận chiến" dành cây bông, những chàng trai không dành chiến thắng tỏ ra nuối tiếc.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Với những khuôn mặt thất thần.
le hoi giang bong vui xuan hay hon chien
Trên sân đình giờ chỉ còn là những chiếc, dày dép "lạc chủ" bị bỏ lại sau lễ hội Giằng Bông.
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.