Trận chiến bán thuốc trực tuyến giữa 'vua thương mại điện tử' và người giàu nhất châu Á

Ông chủ tập đoàn Amazon, người giàu nhất thế giới, đang nỗ lực giành vị trí dẫn đầu thị trường dược phẩm Ấn Độ với tỉ phú Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á.

Cuộc chiến lớn tiếp theo giữa tỉ phú Mukesh Ambani và tỉ phú Jeff Bezos sẽ diễn ra trên mặt trận bán thuốc trực tuyến. Theo Live Mint, cả hai vị tỉ phú đều đang triển khai kế hoạch đa dạng hóa ngành vào mảng phân phối dược phẩm.

Amazon Ấn Độ đã khai trương dịch vụ Amazon Pharmacy tại thành phố Bengaluru hồi đầu tháng 8 và sẽ thử nghiệm ở một số thành phố khác. Người mua đặt hàng bằng cách gửi kèm ảnh chụp đơn thuốc, và họ sẽ hưởng mức giảm giá đối với một số loại thuốc.

Ngay sau đó, Reliance Industries - tập đoàn đa ngành lớn nhất ở Ấn Độ - cũng công bố ké hoạch mở rộng các nền tảng phân phối thuốc. Dịch vụ mới của hai tập đoàn đang đe dọa triển vọng của các tiệm thuốc truyền thống, theo Nikkei.

Cuộc đua bán thuốc trực tuyến giữa 'vua thương mại điện tử' và người giàu nhất châu Á - Ảnh 1.

Tỉ phú Jeff Bezos và tỉ phú Mukesh Ambani đều đang muốn khai thác tiềm năng rất lớn của thị trường phân phối dược phẩm ở Ấn Độ. (Ảnh: Business Today).

Với mục tiêu xây dựng đế chế kĩ thuật số từ thế mạnh của một tập đoàn về năng lượng, bán lẻ và viễn thông, ngày 18/8, Reliance Industries đã gia nhập thị trường dược với việc mua lại Netmeds.com.

Isha Ambani, Giám đốc Reliance Retail Ventures và là con gái của tỷ phú Mukesh Ambani, khẳng định tập đoàn thâu tóm Netmeds nhằm mở rộng phạm vi hoạt động thương mại điện tử. Netmeds.com nhận sự hậu thuẫn từ tập đoàn dược phẩm Dadha Pharma, một trong những đế chế lâu đời nhất ở Ấn Độ.

Trước đối thủ quá lớn, PharmEasy và Medlife - hai hãng dược nhỏ hơn - đã chấp thuận hợp nhất. Ngoài ra, thị trường dược phẩm trực tuyến Ấn Độ hiện còn bao gồm chuỗi siêu thị MedPlusMart và các chuỗi bệnh viện.

Nghiên cứu của Frost & Sullivan cho thấy thị trường dược phẩm trực tuyến của Ấn Độ có thể tăng gấp 7 lần, lên 3,6 tỉ USD vào năm 2022 từ mức hơn 500 triệu USD vào năm 2018. Covid-19 có thể đẩy nhanh tốc độ mở rộng.

Sự gia nhập thị trường phân phối thuốc Ấn Độ của tập đoàn Amazon khiến nhiều tập đoàn dược lo ngại. Tổ chức Nhà hóa học và Nhà bán thuốc Ấn Độ, nhóm gồm các hiệu thuốc nhỏ và 850.000 nhà bán buôn, cáo buộc hành động Amazon trái pháp luật vì tập đoàn không có hiệu thuốc địa phương hợp pháp. Giới truyền thông Ấn Độ đưa tin hiệp hội đã gửi thư phản đối tới Jeff Bezos..

Trong bối cảnh ấy, tỉ phú Mukesh Ambani đang tìm cách mở rộng vai trò của Reliance Industries đối với thị trường trực tuyến của Ấn Độ, nơi mà tập đoàn đã thành công với dịch vụ internet không dây giá rẻ.

Hồi tháng 7, Jio Platforms - công ty con của Reliance - đã nhận 4,5 tỷ USD từ Google. Hàng loạt tập đoàn công nghệ Mỹ như Facebook, Intel và Qualcomm cũng đã rót vốn cho Jio Platforms.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.