![]() |
Đàn ông Nhật đi học chăm trẻ để chống ế |
![]() |
'Thợ săn tình nhân' - người cứu vãn hôn nhân đổ vỡ ở Trung Quốc |
![]() |
Một buổi hẹn hò bịt mặt ở Tokyo hôm 16/10. Ảnh: Reuters |
"Để tiến tới hối nhân, điều quan trọng là tạo cơ hội để hiểu về tính cách và con người đối phương, thay vì bắt đầu bằng sự thể hiện bên ngoài, trong giai đoạn mới tìm hiểu. Chúng tôi chọn khẩu trang y tế là công cụ hữu ích cho việc này", Kei Matsumura, giám đốc dịch vụ hẹn hò Def Anniversary, cho hay.
"Từ khi không bị đánh giá về ngoại hình, tôi nghĩ mình có thể tự tin và cở mở hơn với phụ nữ", Yasumasu Kishi, 28 tuổi, tiết lộ khi đang tham gia một sự kiện hẹn hò tốc độ cuối tuần. Chương trình kéo dài ba giờ, nơi anh trò chuyện với 18 phụ nữ, mỗi người khoảng 3 phút.
Dịch vụ hẹn hò đang bùng nổ ở Nhật Bản, khi ngày càng nhiều người trẻ ở nước này không mặn mà với hôn nhân. Tỷ lệ hết hôn ở đất nước mặt trời mọc đã giảm 50% trong 40 năm qua, theo khảo sát của Bộ Y tế.
Khảo sát cho thấy gần một nửa số người trong độ tuổi 25-39 nó họ muốn kết hôn nhưng vẫn "vườn không nhà trống" vì chưa gặp được người thích hợp.
Tình trạng dường như ngày một tệ hơn ở Nhật Bản trong những năm gần đây. Nhiều đàn ông và phụ nữ Nhật đang có xu hướng kết hôn muộn, một số thậm chí lựa chọn độc thân suốt đời. Độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình ở Nhật đã tăng thêm 4,2 tuổi và 5,2 tuổi lên 31,1 tuổi và 29,4 tuổi lần lượt ở nam và nữ so với năm 1970. Tỷ lệ người 50 tuổi chưa kết hôn tăng từ 5% năm 1970 lên 16% năm 2010.
Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Dân số và An toàn xã hội quốc gia Nhật Bản, có tới 86% nam giới và 89% phụ nữ muốn lập gia đình. Dù vậy, nhiều rào cản khiến người Nhật đành gác lại mong muốn này.
Theo Reuters, trong kỷ nguyên công nghệ, các cuộc gặp gỡ trực tiếp không phải lựa chọn của nhiều người trẻ hiện nay. Trong khi đó, thời lượng làm việc hàng ngày cũng là một trở ngại khác. Trào lưu săn hôn nhân konkatsu ngày càng phổ biến và thậm chí được coi là lựa chọn duy nhất.
Với phương pháp hẹn hò đặc biệt này, những người tham gia nói họ cảm thấy tự tin hơn khi tâm hồn là yếu tố được coi trọng hơn ngoại hình.
"Tôi nghĩ mình có thể khám phá nhiều điểm sâu kín ở nội tâm và không chỉ đánh giá họ bằng vẻ bề ngoài, Chiharu Tsukahara, một nhân viên văn phòng 28 tuổi, cho hay. "Khuôn mặt có thể gây ấn tượng ngay đầu tiên, nhưng ở sự kiện này, nhân cách là thứ quan trọng. Tôi khá thích điều đó".