Trèo qua nhà hàng xóm thoát khỏi đám cháy ở Sài Gòn

Lửa từ bãi cáp viễn thông bốc cháy ngùn ngụt, táp mạnh qua con hẻm liền kề khiến nhiều người mắc kẹt. Họ hoảng sợ chạy lên sân thượng, trèo qua nhà hàng xóm thoát thân.
treo qua nha hang xom thoat khoi dam chay o sai gon Bộ Công thương thông tin về vụ cháy tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 ở Trà Vinh
treo qua nha hang xom thoat khoi dam chay o sai gon Cháy kho công ty cáp viễn thông, nhân viên bỏ chạy thục mạng
Cháy lớn tại bãi dây cáp viễn thông ở Sài Gòn Nhiều người dân hốt hoảng, tháo chạy khi bãi dây cáp tại con hẻm trên đường Dương Thị Mười, TP.HCM, bốc cháy ngùn ngụt.

Sáng 7/3, người dân sống trong hẻm 372 Dương Thị Mười phát hiện lửa bùng cháy tại bãi chứa dây cáp viễn thông của Công ty cổ phần Phú An Gia. Nhiều người hô hoán tìm cách dập đám cháy nhưng bất thành. Lửa gặp vật liệu dễ cháy bén nhanh, lan rộng, tỏa khói đen nghi ngút kèm mùi khét lẹt khắp khu dân cư.

Ông Út, khoảng 50 tuổi, sống cạnh hiện trường, cho biết lửa cháy rất lớn, táp mạnh qua con hẻm dẫn vào 3 căn nhà. Ông cùng cô con gái 20 tuổi tháo chạy lên sân thượng, lo sợ lính chữa cháy không tới kịp nên cô gái trèo qua nhà hàng xóm thoát thân.

treo qua nha hang xom thoat khoi dam chay o sai gon

Nhiều thiết bị, dây cáp bị cháy hỏng. Ảnh: Lê Trai.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 12 điều động 7 xe chữa cháy cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Khoảng 30 phút phun nước, hỏa hoạn được dập tắt.

Lãnh đạo PCCC quận 12 cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người. Khoảng 40 m2 bãi dây cáp bị cháy, nhiều nhà dân xung quanh bị cháy xém, ám khói. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

treo qua nha hang xom thoat khoi dam chay o sai gon

Vị trí gần nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Google Maps.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.