Trump cam kết không chia cắt các gia đình nhập cư trái phép

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/4 cho biết ông sẽ không tiếp tục chia cắt những người nhập cư bất hợp pháp với con cái của họ. "Chúng tôi không muốn làm điều đó", ông trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng.
Trump cam kết không chia cắt các gia đình nhập cư trái phép - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 9/4. (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/4 cho biết ông sẽ không tiếp tục chia cắt những người nhập cư bất hợp pháp với con cái của họ. "Chúng tôi không muốn làm điều đó", ông trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, Trump nhấn mạnh chính sách "không khoan nhượng" đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép qua biên giới Mỹ - Mexico. "Ngay khi chính sách này chấm dứt, rất nhiều người đang tiếp tục vượt biên. Họ tới đây như đi dã ngoại", ông chủ Nhà Trắng nói.

Chính quyền Trump từng tìm cách truy tố những người bị nghi vượt biên trái phép vào năm ngoái.

Trẻ em không thể đi cùng cha mẹ tới cơ sở giam tội phạm nên được xếp vào danh sách "không có người giám hộ" và chuyển tới cơ sở chăm sóc của Bộ Y tế và Dịch vụ Xã hội, khiến hàng nghìn gia đình bị chia cắt. Dưới áp lực chính trị và pháp lý nặng nề, hoạt động này chấm dứt từ tháng 6/2018.

Cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp của Trump đã trở thành một trong những vấn đề chính trị nổi bật ở Mỹ, khi Tổng thống kiên quyết theo đuổi dự án xây dựng bức tường dọc biên giới phía nam với Mexico nhưng đảng Dân chủ tìm mọi cách để ngăn cản quyết định này.

Trump hôm 7/4 tuyên bố Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen sẽ từ chức, dường như báo hiệu rằng Tổng thống Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn ở biên giới phía nam. Giới chuyên gia nhận định Trump đã bất mãn với Nielsen từ lâu do tình trạng nhập cư bất hợp pháp gia tăng.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.