Trưởng nhóm phượt tố quán nước 'chặt chém': Chúng tôi không đăng bài

Trước việc nhóm phượt 28 người tố chủ quán nước thu tiền nước quá đắt, có lời lẽ không đúng với người lớn tuổi bị dư luận ném đá, trưởng nhóm này đã lên tiếng đính chính.

Sau bài viết tố chủ một quán nước ở Cà Mau "chặt chém" khách hàng do thu 400.000 đồng tiền nước, võng nằm của một nhóm phượt 28 thành viên bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt, tối 7/4, một người tên Dũng - tự nhận là trưởng nhóm phượt trên đã lên tiếng đính chính.

Trước đó, bài viết của Nguyễn Thị Thanh Mai, người tự nhận là thành viên nhóm phượt này đã đăng bài "bóc phốt" quán nước cho biết cô cùng nhóm phượt của mình có 28 người cùng 16 chiếc xe máy đi từ TP.HCM. Khoảng 3h30 phút, đoàn xe di chuyển đến bến xe Cà Mau và quyết định dừng nghỉ ngơi tại một quán nước gần đó.

Mai cho hay nhóm phượt dừng chân 2 tiếng tại quán này, khi thanh toán để rời đi, bà chủ "hét giá" 50.000 đồng cho một chiếc võng và 175.000 đồng tiền nước uống. Thấy vô lý, hai bên cự cãi và chủ quán giảm tiền võng xuống còn 25.000 đồng/chiếc.

truong nhom phuot to quan nuoc chat chem chung toi khong dang bai

Dũng- người tự nhận là trưởng nhóm phượt 28 người gây tranh cãi vừa qua. Ảnh chụp màn hình.

"Người đăng bài không thuộc nhóm chúng tôi"

Ngay sau khi đăng lên mạng xã hội câu chuyện của nữ phượt thủ nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến đồng tình nhưng đa số phản ứng ngược vì nhóm này đã có hành xử không đúng với chủ quán nước gần 70 tuổi.

Theo lời phân trần của Dũng, câu chuyện chỉ đúng một phần, không hoàn toàn như lời kể của Thanh Mai. "Nhóm tôi chỉ có 15 xe và 26 người, uống 15 ly nước, không phải 28 người đi 16 xe. Với chúng tôi tiền bạc không quan trọng, không có chuyện mặc cả. Do một số người đi cùng nhóm, không phải thành viên bất đồng ý kiên nên đã đăng bài trên mạng xã hội tố quán nước", Dũng cho hay.

truong nhom phuot to quan nuoc chat chem chung toi khong dang bai

Bài viết tố chủ quán nước trên mạng xã hội.

Về chi tiết hăm dọa, văng tục với chủ quán nước gần 70 tuổi, Dũng khẳng định trong nhóm có một thành viên không kiềm chế được đã cư xử không đúng. Anh mong muốn mọi người đừng vì một cá nhân đánh giá không tốt về những người còn lại.

"Tôi thay mặt hai bạn đăng bài tố chủ quán và cả nhóm xin lỗi tới toàn thể cộng đồng. Xin các bạn đừng gọi điện, nhắn tin ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm", Dũng khẩn cầu.

Sau vụ việc, cư dân mạng hiện vẫn tiếm tục tìm địa chỉ Facebook cá nhân của các thành viên khiến nhiều người phải khóa trang. Nhiều người vẫn thể hiện thái độ bất bình và yêu cầu cả nhóm nên đến Cà Mau xin lỗi chủ quán.

Khi bài viết tố quán nước lan truyền trên mạng xã hội, Nguyễn Duyên (một người ở Cà Mau) đã đến quán nước này để hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Cô khẳng định "người Cà Mau bị vu oan".

Theo Duyên, thông thường quán chỉ bán ly nước với giá 10.000 đồng, nếu khách có nhu cầu nằm võng sẽ tính giá 20.000 đồng (bao gồm nước uống). Khi nghỉ ngơi, quán phục vụ quạt gió, Wi-Fi, sạc pin, vệ sinh đầy đủ.

"Nhóm phượt 28 người trong khi quán chỉ có 16 chiếc võng, nhiều bạn đã tự ý lên võng nằm đôi. Chủ quán sợ rách võng nhưng không dám lên tiếng. Cả đoàn bật quạt ngủ ngon lành đến sáng. Sau khi tỉnh dậy, nhiều người gọi nhau đi tắm, vệ sinh. Thử hỏi, 28 người thay nhau vệ sinh cá nhân tại đây sẽ như thế nào?, Duyên bức xúc viết.

Cô nhấn mạnh, người thức cả đêm phục vụ đoàn phượt 28 người là một cụ bà gần 70 tuổi. Khi tính tiền, bà chỉ lấy giá 10.000 đồng mỗi ly nước và 20.000 đồng tiền võng do ngủ cả đêm. Tổng cộng nhóm phượt này phải thanh toán 400.000 đồng.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

truong nhom phuot to quan nuoc chat chem chung toi khong dang bai Vụ khách tố bị nhân viên nhà hàng Đà Nẵng đánh: Người nhà yêu cầu giám định thương tật

Người thân anh Hiếu đã yêu cầu Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng giám định thương tật, điều tra ...

truong nhom phuot to quan nuoc chat chem chung toi khong dang bai Đến Đà Nẵng bị 'chặt chém' mùa lễ hội pháo hoa, gọi số nào phản ánh?

Người dân, du khách hãy gọi Tổng đài Dịch vụ công Đà Nẵng qua số 1022 để phản ánh vi phạm về giá đối với ...

truong nhom phuot to quan nuoc chat chem chung toi khong dang bai Góc khuất sau nhiều phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài ở Hà Nội

Câu chuyện về tình trạng chặt chém, vẽ ra nhiều phác đồ điều trị phức tạp, không rõ ràng tại một số phòng khám có ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.