Tự ý cho 658 học sinh nghỉ học để giáo viên gặp mặt sau Tết

658 học sinh tại một trường tiểu học ở huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên - Huế phải nghỉ học ở nhà trong ngày mùng 6 và 7 Tết tức ngày 21 và 22/2 để giáo viên gặp mặt sau Tết và sinh hoạt chuyên môn.
tu y cho 658 hoc sinh nghi hoc de giao vien gap mat sau tet Hà Nội khai bút đầu xuân 2018 với 6 thông điệp ý nghĩa
tu y cho 658 hoc sinh nghi hoc de giao vien gap mat sau tet Người dân đi chùa thả cá phóng sinh, ra Văn Miếu 'sờ hạc đồng' để cầu may
tu y cho 658 hoc sinh nghi hoc de giao vien gap mat sau tet Những hình ảnh đẹp về cảnh người dân nô nức đi lễ cầu an trong ngày mùng 1 Tết
tu y cho 658 hoc sinh nghi hoc de giao vien gap mat sau tet Mùng 1 Tết, hàng nghìn học sinh cuối cấp xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu cầu đỗ đạt

Ngày 22/2, nhiều người dân ở xã Phú Dương (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và một số xã lân cận bức xúc phản ảnh tới báo chí việc Trường Tiểu học Dương Nổ (xã Phú Dương) tùy tiện cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày mồng 6 và mồng 7 Tết (tức ngày 21 và 22/2) dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất đã kết thúc từ ngày mồng 5 Tết (tức ngày 20/2).

tu y cho 658 hoc sinh nghi hoc de giao vien gap mat sau tet
Dù đã hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng cổng Trường Tiểu học Dương Nổ vẫn đóng chặt. (Ảnh: Đ.Q).

Cụ thể, theo quy định, từ ngày 21/2, các học sinh sẽ kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và các trường phải mở dạy trở lại. Tuy nhiên, các học sinh tại trường Tiểu học Dương Nỗ vẫn phải nghỉ ở nhà do nhà trường chưa mở dạy.

Theo một phụ huynh có con học tại trường tiểu học nói trên, lý do nhà trường vẫn cho học sinh nghỉ học là để các giáo viên đi chúc Tết nhau ngày đầu năm mới.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời báo chí, bà Trần Thị Minh Tâm - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Nổ xác nhận thông tin nhà trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong 2 ngày 21 và 22/2.

Lý do theo bà Tâm là để gặp mặt thầy cô vì còn không khí Tết, ngoài ra còn để giáo viên sinh hoạt chuyên môn.

tu y cho 658 hoc sinh nghi hoc de giao vien gap mat sau tet
Trong 2 ngày 21 và 22/2, sân Trường Tiểu học Dương Nỗ vắng "như chùa bà Đanh". (Ảnh: Đ.Q).

Lãnh đạo Trường Tiểu học Dương Nổ cũng thừa nhận việc nhà trường cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 21 và 22/2 là thực hiện không đúng quy định của ngành giáo dục và cho biết trường sẽ dạy học trở lại vào ngày 23/2.

Được biết, Trường Tiểu học Dương Nổ có có 658 học sinh và 35 giáo viên. Học sinh theo học tại trường là con em người dân ở xã Phú Dương và nhiều xã lân cận. Trường này đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia.

Trả lời báo chí về vấn đề nêu trên, ông Phan Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Dương cho biết, việc Trường Tiểu học Dương Nổ cho học sinh nghỉ học trong khi đã hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán là trái quy định.

Người đứng đầu chính quyền xã Phú Dương cho hay, theo quy định, việc Trường Tiểu học Dương Nổ cho học sinh nghỉ học thì phải báo cáo cho lãnh đạo chính quyền địa phương nhưng trên thực tế lãnh đạo trường này không hề báo cáo sự việc cho xã.

tu y cho 658 hoc sinh nghi hoc de giao vien gap mat sau tet Hà Nội khai bút đầu xuân 2018 với 6 thông điệp ý nghĩa

Tại Lễ khai bút đầu xuân Mậu Tuất 2018 tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An sáng nay (20/2), Hà Nội đã chọn 6 ...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.