Tuyển bóng đá nam và nữ được thưởng hơn 27 tỉ đồng, Thủ tướng yêu cầu không để tiền thưởng nằm trên giấy

Thủ tướng yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông tin cụ thể từng nhà tài trợ, thực hiện trao thưởng công khai, minh bạch, không để tình trạng ủng hộ thành tích của các đội tuyển, vận động viên mà chỉ nằm trên giấy.

Gặp gỡ các cầu thủ của 2 tuyển bóng đá nam và nữ tại trụ sở Chính phủ tối qua (11/12), ngoài cảm ơn 2 vị huấn luyện viên, các tuyển thủ đã thi đấu hết mình cho chiến thắng lịch sử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dành nhiều lời cảm ơn các nhà tài trợ đã ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh cho chiến thắng của thầy trò huấn luyện hiên Park Hang-seo và huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Thủ tướng: Không để tiền thưởng chỉ nằm trên giấy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thành tích của tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam giành được Huy chương Vàng SEA Games sau 60 năm và tuyển bóng đá nữ bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á chính là chiến thắng lịch sử. 

"Các bạn đã mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam yêu dấu, chính các bạn đã góp phần làm rạng rỡ non sông đất Việt", Thủ tướng nhấn mạnh.

NQH08995_copy

Thủ tướng chúc mừng thành tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại SEA Games 30. (Ảnh: VGP).

Ông cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ cả 2 đội bóng. Theo Thủ tướng, ngay cả bữa cơm giản dị thân mật tối hôm qua cũng là xã hội hóa, không dùng ngân sách Nhà nước.

Trước những tuyên bố trao thưởng tiền và hiện vật của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cho cả 2 tuyển bóng đá nam và nữ, Thủ tướng yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin cụ thể từng nhà tài trợ.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh phải thực hiện trao thưởng công khai, minh bạch, không để tình trạng ủng hộ trên giấy. 

Thực tế, khi nhiều doanh nghiệp tuyên bố thưởng tiền mặt tiền tỉ cho các cầu thủ, nhiều lo ngại cho rằng tiền thưởng không biết có đến được tay các cầu thủ vốn đã thi đấu quả cảm hay không.

Tính đến thời điểm này, nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã tuyên bố thưởng với tổng số tiền lên đến hơn 27 tỉ đồng cho thành tích vô địch SEA Games của cả 2 đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã thưởng cùng lúc cho thành tích của cả 2 đội tuyển.

Riêng tuyển bóng đá nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã được hứa thưởng hơn 15 tỉ đồng tiền mặt. Phần thưởng mới nhất được công bố trong tối qua là 2 tỉ đồng từ Tập đoàn Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng, 2 tỉ đồng từ Tập đoàn T&T của bầu Hiển. 

Đáng chú ý, ông chủ Sân golf Long Thành - ông Lê Văn Kiểm quyết định tặng mỗi đội tuyển 3 tỉ đồng mừng chiến thắng, thay vì 1 tỉ như tuyên bố hôm trước. Như vậy, riêng ông Lê Văn Kiểm ông đã dành 6 tỉ đồng tiền mặt để thưởng cho chiến thắng lịch sử của hai tuyển bóng đá nam và nữ.

Trước đó, tổng tiền thưởng được hứa tặng từ Agribank, Vietcombank, BIDV, Hưng Thịnh, Công ty CP Tập đoàn F.I.T, Metro Star của C.T Group, VFF, Bộ VH-TT&DL… cũng lên đến hơn 8 tỉ đồng.

Riêng tuyển bóng đá nữ, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung được thưởng hơn 12 tỉ đồng, trong đó có 2 tỉ mới nhất từ bầu Hiển.

Không để chị em phụ nữ tham gia bóng đá xong lại không có việc làm

Ngoài yêu cầu không để tình trạng treo thưởng chỉ nằm trên giấy, không đến được tay các cầu thủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng báo tin vui là Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam sẽ tiếp nhận tất cả các vận động viên nữ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội bóng đá, có việc làm ổn định.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh không để tình trạng chị em nữ tham gia bóng đá xong lại không có việc làm.

vnvd_wnvo

Thủ tướng nhấn mạnh không để tình trạng tham gia bóng đá nữ xong lại không có việc làm. (Ảnh: VnExpress).

Về việc tạo việc làm, trước đó, tổ chức giáo dục EQuest Group cho biết các trường Cao đẳng Việt Mỹ, Đại học Phú Xuân, Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn và Đại học Broward tại Việt Nam mời các tuyển thủ nữ đội tuyển bóng đá quốc gia vào học, với mức học bổng tương đương với 90% học phí cho toàn bộ 3-4 năm học.

Tổng giá trị học bổng trong thời gian học khoảng 70-250 triệu đồng. 

Đại diện tổ chức giáo dục này cho biết quyết định không tặng tiền, mà tặng cơ hội đi học chuyên nghiệp, các vận động viên có thể đi xa hơn, nhất là có thể có việc làm ổn định với mức lương cao.

Không riêng thành tích của hai động bóng đá nam và nữ, Thủ tướng cho biết thêm kết quả 98 Huy chương Vàng và hàng trăm Huy chương Bạc, Đồng của đoàn Việt Nam tại SEA Games lần này rất đáng tự hào với công sức, và sự cố gắng rất lớn của các vận động viên.

"Chúng ta rất hiểu những tấm huy chương của nhiều anh chị em là mồ hôi nước mắt mới đạt được, cũng thể hiện khát vọng lớn lao vì màu cờ sắc áo của Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh. 

Theo Thủ tướng, các kết quả này sẽ được tổng kết, đánh giá toàn diện, được khen thưởng cấp Nhà nước với các huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào tuần tới.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL chủ trì buổi tổng kết này và lãnh đạo Chính phủ sẽ đến dự.