U22 Việt Nam sắp tập trung, Đình Trọng chưa hẹn ngày trở lại

Trung vệ Trần Đình Trọng chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương và phải thay đổi kế hoạch về nước dù thời điểm U22 Việt Nam tập trung tới rất gần.

Chia sẻ với Zing.vn, một lãnh đạo của CLB Hà Nội cho biết: “Đình Trọng chưa có kế hoạch về nước. Dự kiến ban đầu, Trọng về nước vào ngày 28/2. Khi tập luyện trở lại, cậu ấy thấy đau nhẹ, nên bác sĩ muốn giữ Trọng ở lại Hàn Quốc để tiếp tục hồi phục và kiểm tra dứt điểm chấn thương”.

CLB Hà Nội cho biết chưa xác định được chính thức thời điểm Đình Trọng về nước. Tuy nhiên, họ hy vọng trung vệ này kịp quay về Việt Nam trước thời điểm tuyển U22 quốc gia tập trung hôm 6/3.

U22 Việt Nam sắp tập trung, Đình Trọng chưa hẹn ngày trở lại - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sẽ cần Đình Trọng sung mãn nhất trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.

Đình Trọng chấn thương lệch xương bàn chân trước thềm AFF Cup 2018. Tuy nhiên, anh vẫn thi đấu cùng đội tuyển tới hết giải và giành ngôi vô địch. Sau AFF Cup, HLV Park Hang-seo quyết định không triệu tập Đình Trọng để cầu thủ này có thể chuyên tâm chữa trị chấn thương. Khi đồng đội lên đường sang UAE dự Asian Cup 2019, Đình Trọng cũng sang Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương.

Cùng sang Hàn Quốc với Đình Trọng còn có 3 người đồng đội Vũ Văn Thanh, Lục Xuân Hưng và Đặng Văn Tới. Văn Thanh đã hoàn tất điều trị và về nước. Văn Tới sẽ về nước hôm 1/4 tới để gia hạn visa trước khi quay lại.

HLV Park Hang-seo đang chờ đợi vào sự trở lại của Đình Trọng. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, thầy Park sẽ không còn Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Vai trò của Đình Trọng vì thế sẽ càng trở nên quan trọng hơn. Anh chính là trung vệ đẳng cấp cao nhất mà U22 Việt Nam sở hữu tại giải đấu tới.

Trung vệ Đình Trọng: 'Ấn tượng nhất vẫn là chung kết dưới tuyết' Trung vệ Trần Đình Trọng chia sẻ trận chung kết giải U23 châu Á đầu năm 2018 đem lại nhiều cảm xúc nhất. Cả đội chiến đấu bằng ý chí, bởi chân tay đã không còn cảm giác vì lạnh.
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.