UNWTO dự báo du lịch thế giới sẽ phục hồi vào năm tới

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đưa ra dự báo du lịch quốc tế sẽ phục hồi vào quí III năm 2021.

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) vừa công bố thông tin về ngành du lịch thế giới năm 2020 và đưa ra dự báo du lịch quốc tế sẽ phục hồi vào năm 2021, chủ yếu là vào quí III. Tuy nhiên, khoảng 20% chuyên gia cho rằng sự phục hồi có thể xảy ra vào năm 2022. 

Theo UNWTO, hạn chế đi lại được coi là rào cản chính cản trở sự phục hồi của du lịch quốc tế, đi kèm với khả năng ngăn chặn virus chậm của các quốc gia và niềm tin của người tiêu dùng đang ở mức thấp.

Ngoài ra, việc các quốc gia thiếu những giải pháp hài hòa giữa hạn chế đi lại và mở cửa; môi trường kinh tế xấu đi cũng được các chuyên gia nhận định là một trong những trở ngại trong quá trình phục hồi ngành.

Du lịch phục hồi trong ngắn hạn

Theo báo cáo, các hạn chế du lịch mà các quốc gia đưa ra để đối phó với đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến du lịch toàn cầu. 

Cụ thể, hai tháng cao điểm đối với du lịch là tháng 7 và tháng 8 ghi nhận sự sụt giảm lượng khách quốc tế, lần lượt giảm 81% và 79% so với cùng kì.

Ngành du lịch thế giới đã đánh mất 700 triệu lượt khách sau 8 tháng so với cùng kì năm 2019, tương đương thiệt hại khoảng 730 tỉ USD doanh thu từ du lịch. Con số này nhiều hơn gấp 8 lần thiệt hại do cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu năm 2009 gây ra.

Báo cáo chỉ ra rằng, tất cả các khu vực trên thế giới đều ghi nhận lượng khách giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm. Trong đó, châu Á và Thái Bình Dương, khu vực đầu tiên chịu tác động của Covid-19 có lượng khách đến giảm 79%, tiếp theo là châu Phi và Trung Đông (cả hai đều giảm 69%), châu Âu (giảm 68%) và châu Mỹ (giảm 65%).

Sau khi dần mở lại biên giới với các quốc gia khác, châu Âu đã ghi nhận mức giảm khách đến tương đối nhỏ hơn trong tháng 7 và tháng 8 (lần lượt là mức giảm 72% và 69%). Tuy nhiên, UNWTO cho rằng sự phục hồi này chỉ tồn tại trong ngắn hạn do tình hình dịch bắt đầu khó kiểm soát và các hạn chế đi lại tiếp tục được áp dụng.

Dựa trên các xu hướng mới nhất, UNWTO dự kiến mức giảm ngành du lịch toàn cầu giảm gần 70% cho cả năm 2020.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.