Vải thiều Việt Nam 'cháy hàng' khi được bày bán tại nhiều siêu thị ở Singapore với giá khoảng 84.000 đồng/kg

Vải thiều Việt Nam đã chính thức có mặt tại chuỗi siêu thị FairPrice của Singapore.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đến nay đã có gần 50 tấn vải thiều được xuất khẩu sang Singapore từ cảng Hải Phòng và dự kiến đến hết mùa vải, tổng giá trị xuất khẩu vải thiều Việt Nam sang thị trường này có thể đạt 100 tấn.

Vải thiều Việt Nam được bán với giá khuyến mại 5 SGD/kg (tương đương 84.000 đồng) trong tuần đầu tiên lên kệ tại Singapore và tăng trở lại mức 6 SGD/kg ngay trong tuần tiếp theo, cùng mức giá với vải Trung Quốc đang bán tại quốc đảo này. Nhờ chất lượng và màu sắc trái vải đẹp tươi hơn hẳn, vải thiều Việt Nam đã chinh phục người tiêu dùng Singapore. Sau hai tuần lên kệ, nhiều siêu thị đã không còn hàng để bán.

Vải thiều Việt Nam 'cháy hàng' khi được bày bán tại nhiều siêu thị ở Singapore với giá khoảng 84.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Vải thiều Việt Nam được bán với giá khuyến mại 5 SGD/kg (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Trong năm các 2018 và 2019, vải thiều Việt Nam (nguyên cuống, không đóng hộp) đã xuất hiện với quy mô nhỏ tại các chợ dân sinh của người dân Singapore. Tuy nhiên, việc bán tại chợ ngoài trời mà không qua xử lí, không đảm bảo nhiệt độ tối ưu đã khiến lượng hàng bán chậm, trái vải bị hỏng nhanh, xuống màu, khiến các nhà nhập khẩu nhỏ ngần ngại kí kết hợp đồng cho các mùa vụ tiếp theo.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đưa trái vải vào hệ thống bán lẻ của Singapore, Thương vụ Việt Nam tại Singapore đã liên tục tổ chức các đoàn đưa nhà nhập khẩu trái cây Singapore về Việt Nam, trong đó có Tập đoàn FairPrice, trong ba năm liền để tìm kiếm các sản phẩm trái cây mới của Việt Nam phù hợp với thị hiếu khách hàng Singapore.

Ngay từ đầu mùa vải năm nay, Thương vụ đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo trực tuyến để quảng bá trái vải Việt Nam và kết nối với doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. Tại Việt Nam, đại diện mua hàng của FairPrice đã trực tiếp đi thẩm định các trang trại đủ khả năng đóng gói và xuất khẩu, đặt và chuyển những container hàng đầu tiên đi Singapore vào cuối tháng 5 vừa qua.

Dự kiến, trong mùa vải mới, Thương vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và Tập đoàn FairPrice tổ chức “Ngày vải Việt Nam tại Singapore”. Hiện nay, Thương vụ đang phối hợp với các chuyên gia Singapore để thiết kế tờ rơi bằng tiếng Anh giới thiệu và quảng bá câu chuyện trái vải của Việt Nam, giới thiệu dinh dưỡng, cách bảo quản nhằm chuẩn bị sự kiện này.

Vải thiều của Việt Nam được nhiều nước ưa chuộng, ngay cả những quốc gia như Nhật Bản - một trong những thị trường có tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm khắt khe nhất thế giới cũng đã nhập khẩu loại quả này và bán tại các siêu thị. Theo thông tin từ Tập đoàn Aeon cho biết lô vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản đã chính thức được phân phối và bày bán tại hệ thống Aeon, gồm 250 trung tâm bách hoá tổng hợp, cửa hàng và siêu thị Aeon trên khắp Nhật Bản với giá bán đến 500.000 đồng/kg.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.