Vị trí 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, giáp với các phường Dịch Vọng và Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy, giáp 1 số phường của quận Nam Từ Liêm như Mỹ Đình 2 và Cầu Diễn, giáp phường Phú Diễn và Cổ Nhuế 1 của quận Bắc Từ Liêm. Diện tích toàn vùng khoảng 2.08 km2. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch đáng chú ý có tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (trục Hồ Tây - Ba Vì). Theo qui hoạch, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài qua địa bàn phường Mai Dịch dài khoảng 950 m.

Điểm đầu của tuyến ở nút giao Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, điểm cuối ở nút giao với đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài theo qui hoạch (gần với Học viện Tư Pháp).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 2.

Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài theo qui hoạch cắt qua một phần của Học viện Tư Pháp. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 3.

Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài theo qui hoạch có điểm đầu ở nút giao với đường Phạm Văn Đồng.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đường này theo qui hoạch cắt qua một phần của Học viện Tư pháp.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến kết thúc ở khu dân cư phường Phú Diễn, đoạn nút giao với đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài theo qui hoạch.

2. Đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài

 Đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài theo qui hoạch có chiều dài khoảng 888m. Điểm đầu tuyến ở nút giao Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu. Điểm cuối tuyến giao với tuyến đường ở mục 1.

Trên thực tế, đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài đã thi công được một đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến KĐT Goldmark City.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 6.

Sơ đồ đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở nút giao Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 8.

Trên địa bàn phường Mai Dịch, tuyến đường này đã thi công hoàn thiện một đoạn ngắn qua KĐT Goldmark City.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 9.

Đoạn đã thi công dài khoảng 400m.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 10.

Đây là tuyến đường lớn dẫn vào khu đô thị của phường Phú Diễn.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 11.

Đoạn chưa thi công của tuyến cơ bản là vườn cây, nhà xưởng.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 12.

Đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đoạn gần Học viện Tư pháp.

3. Đường nối KĐT TP Giao lưu với Hoàng Quốc Việt kéo dài

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch đáng chú ý có tuyến nối KĐT TP Giao lưu với Hoàng Quốc Việt kéo dài. Tuyến theo qui hoạch dài khoảng 320m.

Tuyến có điểm đầu ở nút giao đường số 1 - 12 trong KĐT TP Giao lưu. Điểm cuối giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (tuyến đi thẳng).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 13.

Sơ đồ tuyến đường từ KĐT TP Giao lưu đến Hoàng Quốc Việt kéo dài. (màu đen), (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến đường trên thực tế giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt gần nút giao Trần Vỹ.

4. Đường nối Phạm Văn Đồng với Phan Bá Vành

Đường nối Phạm Văn Đồng với Phan Bá Vành có chiều dài khoảng 1.2km. Trên địa bàn phường Mai Dịch, tuyến có chiều dài khoảng 750m. 

Tuyến có điểm đầu ở đường Phạm Văn Đồng, gần với nút giao Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, điểm cuối ở gần cuối ngõ 2 Phan Bá Vành.

 - Ảnh 15.

Sơ đồ tuyến đường từ Phạm Văn Đồng đến Phan Bá Vành. Đoạn thuộc địa bàn phường Mai Dịch màu đỏ. (Nguồn ảnh: Google).

 - Ảnh 16.

Tuyến có điểm đầu ở đường Phạm Văn Đồng, gần nút giao Hoàng Quốc Việt.

 - Ảnh 17.

Tuyến có điểm cuối ở gần cuối ngõ 2 Phan Bá Vành.

 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.