Vị trí đường sẽ mở theo qui hoạch nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình, đi qua nhiều khu đô thị lớn

Tuyến đường nối làng Ngọc Trục với khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Sân Mỹ Đình) đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng.

Đây là tuyến đường có chiều dài khoảng 5 km, điểm đầu tại làng Ngọc Trục (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm), điểm cuối tại đường Trần Hữu Dực kéo dài (thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Tuyến đường này nằm trọn trong quận Nam Từ Liêm, thuộc qui hoạch Phân khu H2-2 của Hà Nội. Khi hoàn thành, toàn tuyến sẽ giúp kết nối nhiều địa điểm nổi tiếng như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Khách sạn Marriott, The Manor, Cung Thể thao dưới nước (Khu vực Sân Mỹ Đình)...

Trên toàn tuyến, một số đoạn trùng với một số tuyến phố đã hoàn thành từ lâu, một số đoạn đang mở theo qui hoạch, có đoạn đã có quyết định đầu tư.

Dưới đây là lộ trình chi tiết của đường sẽ mở theo qui hoạch nối làng Ngọc Trục vưới khu vực Sân Mỹ Đình:

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường trên Google Maps.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

Tuyến đường bắt đầu từ làng Ngọc Trục. Tại đây sẽ có cầu bắc qua sông Nhuệ để nối với phố Cương Kiên ở đoạn Khu đô thị Trung Văn Vinaconex 3.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 3.

Dự án cầu Cương Kiên bắc qua sông Nhuệ đã có quyết định đầu tư từ năm 2019.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 4.

Đi hết phố Cương Kiên, trục đường cắt Đại lộ Thăng Long rồi nối với phố Miếu Đầm. Đoạn ngã tư này có Khu đô thị Vinhomes Greenbay.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 5.

Cầu vượt Mễ Trì nối phố Cương Kiên với Miếu Đầm.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 6.

Từ phố Miếu Đầm, đoạn Khách sạn Marriott sẽ có đường mở qua làng Mễ Trì Hạ nối với phố Vũ Quỳnh (đoạn The Manor).

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 7.

Đường nối Miếu Đầm với Vũ Quỳnh nhìn từ phía Vũ Quỳnh (đoạn dự án The Manor, thuộc Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì).

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 8.

Từ Vũ Quỳnh, tuyến đường sẽ được mở tới Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình. Cung thể Thao dưới nước Mỹ Đình nằm đối diện ngay Sân Mỹ Đình. Khu vực trước cổng Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình vừa được UBND quận Nam Từ Liêm đề xuất làm quảng trường. Khi hoàn thiện theo qui hoạch, người dân Ngọc Trục và khu vực Hà Đông có thể theo tuyến đường này đến thẳng Sân Mỹ Đình.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 9.

Đoạn đường này đang được xây dựng.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 10.

Từ Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình, tuyến đường sẽ đường mở tiếp theo hướng Bắc để nối với đường Trần Hữu Dực kéo dài. Đoạn đường nối từ phố Vũ Quỳnh tới Trần Hữu Dực kéo dài đã có quyết định đầu tư từ năm 2018. (Ảnh chụp vào tháng 6/2020. Hiện nay, đoạn đường màu xanh đang mở như hình ảnh ở trên).

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 11.

Điểm cuối của tuyến đường, đoạn giao với phố Trần Hữu Dực kéo dài.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Đường nối làng Ngọc Trục với Sân Mỹ Đình - Ảnh 12.

Đường Trần Hữu Dực kéo dài đang xây dựng. Từ đây, người dân dễ dàng di chuyển tới Vành đai 3, đoạn Bến xe Mỹ Đình.


chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.