Video vụ xông vào Agribank lấy đi hơn nửa tỉ đồng: Cướp đúng lúc nhân viên đang kiểm đếm tiền

Liên quan đến vụ cướp Ngân hàng Agribank tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) trưa ngày 31/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã có thông tin chính thức về sự việc.

Lực lượng chức năng trích xuất camera để phục vụ quá trình điều tra (Clip: CTV).

Theo đó, vào khoảng 10h32 ngày 31/5, tại điểm giao dịch Ngân hàng NN&PTNT (Agribank), Chi nhánh huyện Thanh Ba, thuộc khu 10, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, khi các nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền thì đột ngột xuất hiện 1 đối tượng lạ mặt, mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm có cằm, tay cầm một dao bầu và một vật nghi súng ngắn tiến vào khống chế.

Đối tượng này yêu cầu đưa toàn bộ số tiền đang được kiểm đếm vào 1 túi xách được người này mang theo. Sau đó đối tượng nhanh chóng lên xe Wave màu xanh (chưa rõ biển kiểm soát) tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 2D.

Video vụ xông vào Agribank lấy đi hơn nửa tỉ đồng: Cướp đúng lúc nhân viên đang kiểm đếm tiền - Ảnh 2.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp (Ảnh: CTV).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ và tiến hành truy xét đối tượng. Bước đầu, cơ quan công an xác định, số tiền bị tên cướp lấy đi là 527 triệu đồng.

Qua quan sát camera cho thấy, khi 3 nhân viên (gồm 2 nữ, 1 nam) đang làm việc thì một đối tượng cao khoảng hơn 1,7 mét , bịt mặt, đầu đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa màu xanh bước vào.

Tại đây, đối tượng vứt một chiếc túi lên mặt bàn, tay phải cầm dao bầu kề vào cổ một nhân viên, tay trái cầm một vật nghi là súng liên tục chĩa vào các nhân viên còn lại rồi ra hiệu lấy tiền để vào chiếc túi mà tên cướp đã chuẩn bị sẵn.

Chỉ trong khoảng 1 phút đồng hồ, tên cướp đã thực hiện xong hành vi và bỏ đi cùng với số tiền cướp được.

Vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra làm rõ.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.