Việt kiều ở lại Italy giữa dịch Covid-19 khuyên: 'Nếu bản thân đang khỏe mạnh, đừng vội ra sân bay trở về nước'

Trong lúc nhiều Việt kiều về nước để tránh dịch Covid-19, Thanh Hường tỏ ra bình tĩnh và quyết định ở lại Italy.
Việt kiều ở Ý: 'Nếu bản thân đang khỏe mạnh, đừng vội ra sân bay trở về nước' - Ảnh 1.

Nước Italy những ngày dịch Covid-19 (Ảnh: PA).

Tình hình dịch Covid-19 tại các nước châu Âu chưa có dấu hiệu giảm đi. Riêng tại Italy  đã có gần 3.000 người chết và hơn 35.700 người lây nhiễm.

Điều này đã gây nên sự hoang mang cho những du học sinh ở vùng dịch và người thân của họ. Không ít trường hợp đã trở về Việt Nam và được xác định dương tính SARS-CoV-2.

Trước thực tế đó, Thanh Hường, Việt kiều tại Italy đã bày tỏ quan điểm của mình dưới góc nhìn của một Việt kiều đang ở nước có dịch và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía cộng đồng mạng.

Mọi người hỏi tại sao tôi chưa về Việt Nam?

Việt kiều ở Ý: 'Nếu bản thân đang khỏe mạnh, đừng vội ra sân bay trở về nước' - Ảnh 2.

Bài viết của Hường nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Thanh Hường (SN 1987) đang sinh sống tại Tivoli, Lazio, Italy. Hiện cô đang làm việc về lĩnh vực về Năng lượng hạt nhân và phóng xạ.

Hường chia sẻ, Italy những ngày qua khiến cả thế giới lo ngại khi mỗi ngày có hàng nghìn người dương tính và gần 400 trường hợp tử vong do Covid-19. Nếu nhìn vào con số ấy, bất kể người Italy hay người Việt Nam đều cảm thấy lo ngại, hoảng sợ.

Gia đình, người thân, bạn bè ở Việt Nam thường xuyên nhắn tin nhắc Hường về nước để đảm bảo an toàn. Ngay cả những người bạn quốc tế ngoài nước Italy cũng khuyên cô không nên tiếc công việc mà hãy đặt sức khỏe, tính mạng của bản thân lên hàng đầu.

Tuy nhiên, thay vì trở về Việt Nam, Hường đã lựa chọn phương án ở lại Italy và ở yên trong nhà. 

Theo Hường, khu vực cô sống hiện mới chỉ ghi nhận 5 ca mắc Covid-19. Cách Rome 50-60 km, thành phố có hơn 60.000 dân, mọi người đều ở trong nhà theo lệnh của Chính phủ Italy, chỉ ra ngoài trong những trường hợp thật cần thiết.

"Bản thân tôi là người trẻ, nhóm tuổi cần được ưu tiên bảo vệ là người già, trẻ em và những người mắc các bệnh nền," Hường nói.

Bên cạnh đó, Hường cũng chia sẻ rằng cô vẫn đang khỏe mạnh và không muốn mạo hiểm sức khỏe của bản thân để rời khỏi nhà. Để trở về Việt Nam, cô sẽ mất đến 2 ngày ở các sân bay (thời gian làm thủ tục và quá cảnh ở các sân bay trung gian, do hiện chưa có đường bay thẳng từ Ý về Việt Nam) và hàng chục tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay với hàng trăm người khác, điều này có nguy cơ cao khiến Hường mắc bệnh.

"Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho đất nước"

Việt kiều ở Ý: 'Nếu bản thân đang khỏe mạnh, đừng vội ra sân bay trở về nước' - Ảnh 3.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ ở Italy kiểm tra một người vô gia cư ở Rome (Ảnh: Reuters).

Trao đổi với chúng tôi, Hường đưa ra lời khuyên cho những Việt kiều khác: "Tôi mong các bạn kiều bào, du học sinh hết sức bình tĩnh. Nếu thành phố nơi các bạn ở vẫn đang được kiểm soát, bản thân các bạn đang khỏe mạnh, không nên vội vàng ra sân bay trở về nước. Điều đó có thể chính là nguy cơ lây bệnh cho các bạn."

"Suốt 2 năm ở Ý, tôi đóng thuế, đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tại đây đầy đủ. Về Việt Nam lúc này, tôi chắc chắn sẽ được cách li trong 14 ngày, được phục vụ miễn phí. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho nhà nước, cho quê hương," cô chia sẻ. 

Hường cho biết, thành phố nơi cô ở hiện rất an toàn, lương thực đầy đủ, siêu thị không thiếu hàng. So với hồi đầu dịch, người dân đã bình tĩnh hơn, có ý thức hơn rất nhiều. Mọi người đều hạn chế ra ngoài, không tranh cướp nhau để mua đồ, chủ động đứng cách xa 2 m.

Cô cho rằng, các phương tiện truyền thông, báo chí cũng nên cập nhật nhiều hơn những thông tin tích cực, lạc quan, tránh tạo thêm tâm lí hoang mang cho người Việt Nam trong và ngoài nước.

"Nước ta còn nghèo, đồng bằng sông Cửu Long đang hạn hán, nhân dân miền Tây đang đứng trước nguy cơ đói và khát. Chúng ta, những người Việt kiều nên bình tĩnh và suy nghĩ cho đại cuộc chung", Hường nói.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.