Việt Nam là nơi kiếm tiền dễ nhất thế giới

81% người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam hài lòng với tình trạng tài chính, cao hơn nhiều so với mức trung bình 64% của thế giới. Điều này giúp Việt Nam đứng số 1 thế giới về tiêu chí tài chính cá nhân với người nước ngoài.

Theo kết quả khảo sát Expat Insider do mạng lưới InterNations thực hiện và công bố, Việt Nam đang đứng vị trí Á quân trong bảng xếp hạng hững nơi sống và làm việc tốt nhất đối với người nước ngoài.

Năm ngoái, Việt Nam đứng vị trí thứ 14 trong mắt người nước ngoài, năm nay đã tăng đến 12 bậc và giữ vị trí thứ hai, chỉ đứng sau Đài Loan.

657646929590409744473047067293974611886080n-156232679878545861362-15623268716861197665575-1562692612802589598819

Người nước sống và làm việc tại Việt Nam đánh giá Việt Nam là nước đứng số 1 thế giới về tiêu chí tài chính cá nhân. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Theo khảo sát, Việt Nam được đánh giá cao ở tiêu chí tài chính cá nhân và nơi làm việc với người nước ngoài. Những người tham gia khảo sát cho biết chất lượng cuộc sống tại Việt Nam đang được cải thiện tốt hơn, đồng thời khả năng hòa nhập và ổn định cuộc sống cũng dễ dàng hơn.

Đáng chú ý, cứ 4/5 người nước ngoài, tương đương 81% sống và làm việc tại Việt Nam đều hài lòng với tình trạng tài chính, cao hơn nhiều so với mức trung bình 64% của thế giới.

Điều này giúp Việt Nam đứng số 1 thế giới về tiêu chí tài chính cá nhân với người nước ngoài.

Đồng thời, Việt Nam còn đứng nhất bảng về tiêu chí làm việc, vì triển vọng nghề nghiệp cũng như mức độ hài lòng với công việc.

Đối với tiêu chí dễ dàng hòa nhập, Việt Nam được đánh giá là thân thiện và mến khách. 64% số người được hỏi trả lời rằng họ rất dễ kết bạn với người dân địa phương. Tỉ lệ này gấp 1,5 lần so với mức trung bình trên thế giới.

Khảo sát Expat Insider này được thực hiện trên hơn 20.000 người nước ngoài đại diện cho 182 quốc tịch ở 187 quốc gia và vùng lãnh thổ sinh sống tại 64 địa điểm trên thế giới. 

Đối tượng tham gia được yêu cầu đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng sống, sự thoải mái khi định cư, công việc, tài chính cá nhân, chi phí sinh hoạt và cuộc sống gia đình tại đất nước mà họ lựa chọn.

Một khảo sát mới đây của HSBC cũng cho biết mức lương của các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam hiện nay cao hơn mức trung bình của thế giới.

Theo đó, mức lương trung bình hàng năm cho một chuyên gia nước ngoài chuyển đến Việt Nam là 78.750 USD. Trong khi lương trung bình của các chuyên gia nước ngoài toàn cầu chỉ 75.966 USD, tức lương trung bình các công ty Việt Nam trả cho chuyên gia nước ngoài cao hơn thế giới gần 2.800 USD.

Đáng chú ý, thu nhập cao hơn nhưng chi phí sinh hoạt lại thấp hơn. Các chuyên gia cho rằng thu nhập khả dụng của họ nhiều hơn khi chuyển đến Việt Nam so với ở quê hương, do chi phí sinh hoạt như chỗ ở, học phí, vận chuyển, hóa đơn y tế… thấp hơn. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng trả một phần chi phí khiến thu nhập của họ lại càng tăng thêm.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.