Việt Nam là viên ngọc mới của các ngân hàng Hàn Quốc

Việt Nam được đánh giá là đại diện của các thị trường mới nổi trong mắt làng tài chính Hàn Quốc. Năm 2018, lợi nhuận ròng của các ngân hàng thương mại nước này tại Việt Nam đạt 131,8 triệu USD, tăng 116% so với năm 2017.

Các báo cáo gần đây cho thấy thu nhập của những ngân hàng Hàn Quốc ở Trung Quốc đang giảm, do tranh chấp thương mại kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh cùng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang chậm lại.

Thay vào đó, họ nhận thấy điểm sáng nằm ở các khoản lợi nhuận cao hơn ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nhờ chính sách phát triển kinh tế mới của Chính phủ. Cụ thể, một số nhà phân tích Hàn Quốc chỉ ra rằng các ngân hàng thương mại của họ cần đưa ra một chiến lược mới cho Trung Quốc, vì chênh lệch lợi nhuận giữa thị trường Trung Quốc và Việt Nam đã được thu hẹp xuống còn 22 triệu USD.

woori_bank_skorea_53995232_11349751

Các ngân hàng Hàn Quốc chịu sức ép trước các ngân hàng nội địa và ngân hàng ngoại quốc khác tại Trung Quốc. (Ảnh: SCMP).

Tờ Kinh doanh Hàn Quốc dẫn số liệu lợi nhuận ròng của các công ty con Trung Quốc thuộc 4 ngân hàng thương mại hàng đầu, bao gồm Shinhan, Kookmin, Woori và Hana Bank, chỉ đạt 37,81 triệu USD trong nửa đầu năm nay, giảm 44% so với năm trước. Tỉ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) cũng ở mức 0,58%, giảm 1% so với các ngân hàng Trung Quốc, cũng như 0,75% các ngân hàng nước ngoài tại Trung Quốc.

Lee Chi-hoon, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Hàn Quốc, cho biết: "Môi trường kinh doanh tại Trung Quốc đã trở nên tệ hơn trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chậm lại. Hơn nữa, đầu tư của các tập đoàn Hàn Quốc vào Trung Quốc đã bị thu hẹp, sau những căng thẳng liên quan đến Hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD). Do đó, chiến lược tập trung vào các hoạt động tại Trung Quốc của các ngân hàng Hàn Quốc đã đạt đến giới hạn".

Ngân hàng Hana, đơn vị chịu sự sụt giảm lớn nhất về lợi nhuận ròng giữa các ngân hàng thương mại, đã đóng cửa một số chi nhánh. Tình trạng này diễn ra sau khi lợi nhuận ròng của các chi nhánh Trung Quốc của ngân hàng Hana giảm 68% trong năm, xuống còn 12,04 triệu USD trong nửa đầu năm. Theo đó, ngân hàng đã giảm số lượng chi nhánh tại Trung Quốc từ 30 xuống còn 27.

Các ngân hàng thương mại Hàn Quốc đang chú tâm đến sự tăng trưởng ổn định tại Việt Nam. Tờ Kinh doanh Hàn Quốc đánh giá Việt Nam là đại diện của các thị trường mới nổi trong mắt làng tài chính xứ sở kim chi, như một viên ngọc mới.

south-korean-banks-entering-vietnam-in-wake-of-fdi-surge

Các ngân hàng Hàn Quốc đang xem thị trường Việt Nam như một viên ngọc mới. (Ảnh: VIR).

Lợi nhuận ròng của các ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam đạt 131,8 triệu USD trong năm 2018. Con số này dẫn đến mức tăng trường khổng lồ là 116% so với năm 2017, theo dữ liệu từ cơ quan Giám sát tài chính Dịch vụ (FSS).

Ngân hàng Woori Việt Nam cũng chứng kiến lợi nhuận ròng tăng 130% so với cùng kì, lên mức 6,83 triệu USD trong nửa đầu năm.

Lợi nhuận ròng của các chi nhánh Trung Quốc, ngoại trừ Hong Kong, giậm chân ở mức 153,8 triệu USD vào năm ngoái. Vì thế, khoảng cách lợi nhuận so với Việt Nam đã thu hẹp xuống còn 22 triệu USD.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.