VinFast sẽ mở nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ

Sau khi thành lập văn phòng nghiên cứu ở SanFrancisco, VinFast đang có kế hoạch mở nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ.

Hãng xe Việt Nam VinFast đang có kế hoạch mở nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ sau khi thành lập phòng nghiên cứu với 50 nhân viên tại San Francisco, chuẩn bị cho việc mở bán ô tô tại thị trường Mỹ vào năm 2022, Bloomberg đưa tin.

Công ty VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt đầu sản xuất ô tô dựa trên nền tảng BMW vào năm 2019. Cuối năm đó, trao đổi với Bloomberg, ông Vượng cho biết hãng xe đang nuôi tham vọng tiến vào thị trường Mỹ, và cam kết chi 2 tỷ USD từ tài sản cá nhân để hiện thực hoá mục tiêu này.

Trong một diễn biến mới nhất, tiết lộ với Bloomberg qua email, Giám đốc điều hành VinFast Thái Thanh Hải cho biết công ty có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ, song từ chối cung cấp thêo thông tin chi tiết về thời gian hoặc địa điểm có thể đặt nhà máy. Bà Hải nói thêm rằng VinFast cũng đang lên kế hoạch bán xe tại Canada và châu Âu vào năm tới.

"Tầm nhìn của VinFast là trở thành công ty sản xuất ô tô điện thông minh toàn cầu và Mỹ sẽ là một trong những thị trường đầu tiên mà chúng tôi tập trung vào. Giai đoạn đầu, VinFast sẽ phát triển các mẫu xe cao cấp cho thị trường Mỹ", bà Hải nói.

VinFast sẽ mở nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ - Ảnh 1.

Bên trong nhà máy VinFast tại Hải Phòng, Việt Nam. (Ảnh: Bloomberg).

Song, theo Bloomberg, thị trường xe hơi Bắc Mỹ sẽ rất khó nhằn. Trong thời gian qua, những ông lớn có tiềm năng như Ford hay GM đã đổ hàng tỷ USD vào ô tô điện tại đây. Các công ty khởi nghiệp cũng hào hứng tham gia thị trường nhiều tiềm năng này nhưng cuối cùng cũng bị sáp nhập ngược. Đến nay, nhiều nhà nhà sản xuất ô tô điện vẫn chưa thể tung ra các sản phẩm thương mại cuối cùng.

Năm ngoái, VinFast bán được khoảng 30.000 xe ô tô chạy xăng tại Việt Nam. Công ty dự báo con số này sẽ tăng lên 45.000 chiếc vào năm 2021. Trong khi đó, theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), người Việt đã mua 296.634 xe ô tô trong năm ngoái. Trong đó, Hyundai Motor là thương hiệu dẫn đầu với doanh số đạt 81.368 chiếc.

Bà Hải tin rằng VinFast hoàn toàn có thể thuyết phục được các khách hàng tại Mỹ hoặc tại các thị trường khác mua xe của họ - một nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam nhưng ít danh tiếng trên thế giới, bằng cách cung cấp các mẫu xe chất lượng hàng đầu, tiêu chuẩn an toàn cao và công nghệ tiên tiến.

CEO VinFast cho biết, công ty cũng đang sản xuất xe máy điện và xe bus điện, có kế hoạch mở 35 showroom và trung tâm dịch vụ tại California trong năm nay. Các cơ quan quản lý của California đã cấp phép cho VinFast giấy phép thử nghiệm xe tự hành trên đường phố của bang này. VinFast đặt mục tiêu bán ra những chiếc xe điện đầu tiên tại thị trường Mỹ vào năm 2022.

Bà Hải không cho biết công ty sẽ đầu tư bao nhiêu vào Mỹ. Song nói rằng VinFast vẫn kỳ vọng có lãi sau 5 năm hoạt động, mặc dù đại dịch toàn cầu đã "khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn".

Còn theo ông Bùi Hải Hưng, trưởng bộ phận nghiên cứu VinAI của Vingroup cho biết, Viện nghiên cứu R&D của VinFast đã có mặt tại SanFrancisco, Australia và Việt Nam. Viện này đang tập trung nghiên cứu các dòng xe tự hành, phát triển các mẫu xe điện tự hành cho thị trường Mỹ vào năm 2022.

Trước đó, VinFast có kế hoạch bán ra hai mẫu SUV chạy điện hạng sang là VF32 VÀ VF33 tại Mỹ, châu Âu và Canada.

"Yêu cầu mới của Thống đốc California Gavin Newsom vào tháng 9/2020 để đi đến việc cấm bán ô tô chạy xăng vào năm 2035 sẽ là một động lực để VinFast bán ô tô điện tại Mỹ", bà Hải nói. "Điều này sẽ giúp VinFast gia nhập thị trường nhanh hơn và cũng là nguồn cảm hứng để VinFast đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Mỹ".

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.