Vô địch Europa League, Arsenal có thể khiến Tottenham phải 'khốn khổ khốn nạn'

Cả 2 CLB thành London đều đang có cơ hội nâng cao chức VĐ châu Âu với những trận chung kết Champions League và Europa League. Nhưng một trong 2 có thể sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ khả năng đăng quang của kẻ kia.

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá châu Âu, các đội bóng của nước Anh đã hoàn toàn thống trị mọi đấu trường của bóng đá châu lục, với tất cả các trận chung kết trong mùa giải đều chứng kiến những màn đối đầu giữa các đại diện của xứ sở sương mù. Đã thế, trong 4 đại diện của nước Anh vừa được nhắc, có đến 3 CLB tới từ thủ đô London.

Tottenham sẽ phải đương đầu với Liverpool, CLB có lần thứ 2 liên tiếp bước vào trận chung kết Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bước vào cuộc so găng nảy lửa với kẻ địch quen thuộc Chelsea để giành lấy tấm vé trở lại cúp C1 danh giá. Đây đều là những trận đấu cam go và khó có thể nói trước được kết quả. Nhưng tờ The Mirror của nước Anh vừa đưa ra một viễn cảnh không mấy hay ho cho Tottenham.

Theo The Mirror, trong trường hợp Arsenal đánh bại Chelsea, còn Spurs không thể thắng được Liverpool, thầy trò Pochettino dù xếp trên "Pháo thủ" 1 bậc ở Premier League, có khả năng sẽ rơi xuống nhóm 3 bốc thăm chia bảng mùa sau, đồng nghĩa với một bảng đấu tử thần sẽ chờ đợi họ ở mùa giải mới của Champions League.

Vô địch Europa League, Arsenal có thể khiến Tottenham phải khốn khổ khốn nạn - Ảnh 1.

Arsenal có thể khiến Tottenham phải "khóc ròng" nếu vô địch Europa League. (Ảnh: PA)

Cụ thể hơn, theo đánh giá của The Mirror, cơ hội của Chelsea và Arsenal là ngang nhau trong trận chung kết Europa League, nhưng "Pháo thủ" có quyết tâm cao hơn bởi Chelsea thì đã có vé đá C1 rồi, và Hazard cùng HLV Sarri đều đã nhấp nhổm ra đi. Ngược lại, Spurs dù không còn lạ gì Liverpool, nhưng họ bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm tại đấu trường Champions League, điều đã từng đem lại thương hiệu "Vua đá cúp" cho The Kop.

The Mirror cho rằng, khả năng Arsenal đẩy Spurs vào "bước đường cùng" ở vòng bảng Champions League mùa sau hoàn toàn có thể xảy ra. Tottenham hiện đang xếp hạng thứ 17 theo hệ thống của UEFA. Nếu để thua Liverpool, những đội đang xếp trên Tottenham là Sevilla, Porto và Roma sẽ đẩy Spurs xuống nhóm 3 bốc thăm chia bảng. Bởi nhóm 1 trong trường hợp đó đã phải bổ sung thêm Arsenal và Liverpool (các đội không VĐ tại 6 giải VĐQG xếp hạng top).

Mùa này, Spurs đã từng khá vất vả để vượt qua được vòng bảng khi được xếp cùng Barcelona, Inter và PSV. Nếu phải rơi vào bảng tử thần nào đó ở mùa giải tiếp theo (vì nằm trong nhóm hạt giống số 3), Spurs sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn trong giai đoạn đầu của mùa sau, giai đoạn luôn có tính chất quyết định trong mỗi mùa giải.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.