Vụ 2 người mẫu chụp ảnh 'Tuyệt Tình Cốc': Chụp ảnh ở khu vực cấm bị xử lý thế nào?

Khu vực cấm sẽ bị cấm quay phim, chụp ảnh nếu thực hiện việc quay phim chụp ảnh sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Sau khi loạt hình ảnh hai cô gái ăn mặc hở hang lội xuống nước, dùng bè tự chế ra giữa hồ nước xanh tại xã An Sơn (nơi được giới trẻ đặt cho cái tên "Tuyệt tình cốc") , lan truyền trên mạng.

Báo Nông thôn Ngày nay dẫn nguồn thông tin từ UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, đã ra lệnh cấm mọi hoạt động ra vào hồ nước này. Sẽ xử phạt hành chính nếu cố tình vi phạm lệnh cấm.

Địa điểm “Tuyệt Tình Cốc” theo cách người dân gọi, có được là do việc khai thác núi đá mà thành. Khi nổ mìn khai thác đá đã để lại những hố sâu vài chục mét, mưa xuống thì tạo thành những hồ nước. Nước và đá ở hồ kết hợp với ánh sáng tạo thành một cảnh quan lung linh huyền ảo như trong phim nên mọi người gọi là “Tuyệt Tình Cốc”.

Vậy hành động chụp ảnh bất chấp lệnh cấm của hai cô gái này bị xử lý thế nào?

vu 2 nguoi mau chup anh tuyet tinh coc chu p a nh o khu vuc ca m bi xu ly the nao
Hồ nước đẹp in hình mây trời là địa điểm chụp ảnh hấp dẫn giới trẻ - Nguồn: Nông thôn Ngày nay

Tại Điều 2, Quyết định 160/2004/QĐ-TTg ngày 6-9-2004 của Thủ tướng quy định về khu vực, địa điểm cấm quay phim chụp ảnh gồm:

1. Các công trình phòng thủ biên giới, phòng thủ vùng trời, phòng thủ vùng biển.

2. Các khu vực công nghiệp quốc phòng, công an; các khu quân sự, khu công an, doanh trại quân đội nhân dân, doanh trại công an nhân dân, sân bay quân sự, quân cảng, kho vũ khí của quân đội nhân dân, công an nhân dân.

3. Các kho dự trữ chiến lược quốc gia.

4. Các công trình, mục tiêu đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội.

5. Khu vực biên giới (trừ các thị xã, thị trấn và các điểm du lịch đã được Chính phủ cho phép; các trường hợp có giấy tờ hợp lệ xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ, đường sắt, các trường hợp công dân nước thứ ba được qua lại theo Hiệp định về Quy chế biên giới mà Việt Nam đã tham gia ký kết).

Về Thẩm quyền xác định khu vực cấm, địa điểm cấm cụ thể và quyết định cắm biển cấm bao gồm : Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Khu vực cấm sẽ bị cấm quay phim, chụp ảnh nếu thực hiện việc quay phim chụp ảnh sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản điểm e khoản 1 điều Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng với một trong những hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước sau:

- In ấn, sao chụp tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật không đúng quy định;

- Phổ biến, nghiên cứu thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước không theo đúng quy định;

- Không thực hiện đúng quy định về vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang bí mật nhà nước;

- Tiêu hủy các tài liệu, vật mang bí mật nhà nước không đúng quy định;

- Vào khu vực cấm, địa điểm cấm, nơi bảo quản, lưu giữ, nơi tiến hành các hoạt động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà không được phép;

- Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ ở khu vực cấm.

Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

- Cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, công dân ở trong nước và nước ngoài không đúng theo quy định;

- Mang tài liệu, vật mang bí mật nhà nước ra nước ngoài mà không được phép của cơ quan và người có thẩm quyền;

- Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ ở khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ ở khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh sẽ bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc thu hồi tài liệu, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước;

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn hoặc xuanthuandong@gmail.com

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại: vietnammoi.vn

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.