Vụ 242 học viên cai nghiện phá cổng, bỏ trốn ở Tiền Giang: Yêu cầu báo cáo Thủ tướng trước 20/8

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm các vi phạm trong vụ hàng trăm học viên bỏ trốn khỏi trại cai nghiện ở Tiền Giang.

Ngày 13/8, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang, cho biết hiện vẫn còn 18 học viên cai nghiện ma túy bắt buộc chưa được đưa trở lại trung tâm cai nghiện tại tỉnh này.

Liên quan đến sự việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định tình hình; làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2018.

vu 242 hoc vien cai nghien pha cong bo tron o tien giang yeu cau bao cao thu tuong truoc ngay 208
Đã có 224 học viên được đưa trở lại trại cai nghiện, còn 18 học viên vẫn đang trốn ở ngoài (Ảnh: Hoàng Nam/VnExpress)

Theo báo cáo nhanh của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang, công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân hơn 200 học viên bỏ trốn khỏi trại cai nghiện nằm trên địa bàn huyện Châu Thành vào ngày 11/8.

Theo nội dung báo cáo, khoảng 7h30 ngày 11/8, có 10 học viên đánh một cán bộ trung tâm cai nghiện bị thương. Đến 10h cùng ngày, 242 học viên phá cổng rồi leo rào bỏ trốn. Công an tỉnh đã huy động lực lượng khống chế, bắt giữ 224 học viên. Đến nay, còn 18 học viên chưa trở lại trung tâm.

vu 242 hoc vien cai nghien pha cong bo tron o tien giang yeu cau bao cao thu tuong truoc ngay 208 Hơn 200 học viên cai nghiện bỏ trốn đã được đưa trở lại trại

Cảnh sát đã vận động, bắt giữ và đưa hơn 200 học viên cai nghiện trốn trại quay trở lại cơ sở cai nghiện ở ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.