Chiều nay họp báo về việc trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại

Chiều nay, Bộ GTVT chủ trì họp báo về việc trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại sau nhiều tháng "xả trạm".
 
chieu nay hop bao ve viec tram bot cai lay thu phi tro lai
Trạm BOT Cai Lậy. (Ảnh: Infonet).

Trạm BOT Cai Lậy sắp thu phí trở lại

Liên quan đến việc bao giờ trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) thu phí trở lại, ngày 25/2, chúng tôi đã có liên hệ với chủ đầu tư để làm rõ.

Cụ thể, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư BOT Cai Lậy) cho biết chiều nay sẽ họp báo.

"14h chiều nay, Bộ GTVT sẽ chủ trì họp báo về trạm BOT Cai Lậy tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang", ông Hiệp thông tin.

Đáng chú ý là trước đó, ông Hiệp cho biết trạm BOT Cai Lậy chắc chắn thu phí trở lại vào tháng 2/2019.

Được biết, năm 2018, phía Bộ GTVT đã đưa ra nhiều phương án cho trạm BOT Cai Lậy. Trong đó tập trung 2 phương án chính là giữ nguyên trạm hiện tại, giảm phí và xây thêm trạm trên tuyến tránh để thu riêng từng tuyến.

Sau đó, phương án được chọn cho Cai Lậy là giữ nguyên trạm hiện tại và giảm phí cho các phương tiện.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang) khởi công từ ngay 20/2/1014 và bắt đầu hoạt động vào ngày 1/8/1017. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.389 tỉ đồng.

Trạm BOT Cai Lậy đặt tại Km1999+900 QL1 với mục đích thu phí hoàn vốn đường tránh dài 2 km và sửa chữa, cải tạo QL1 dài 26 km. Thời gian thu phí 6 năm 5 tháng từ ngày 1/8/2017.

Ngày 6/8/2017, tức là chỉ sau vài ngày thu phí, tài xế đã phản đối vị trí đặt trạm bằng việc bỏ tiền lẻ vào chai nhựa khi đi qua trạm BOT Cai Lậy. Sau đó, BOT Cai Lậy đã xả trạm nhiều tháng.

Trạm BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại vào ngày 14/2/2019. Tuy nhiên, dự kiến này bị đề nghị dời lại.

chieu nay hop bao ve viec tram bot cai lay thu phi tro lai Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3

Đại diện chủ đầu tư lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào ngày 1/3 tới đây sau nhiều ...

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.