![]() |
Các bị cáo trong vụ mua |
Sáng nay (3/10), TAND TP HCM tiếp tục đưa vụ án mua bán “logo xe vua” do 2 bị cáo Nguyễn Văn Thới (SN 1976) và Lê Thị Cẩm Vân (SN 1982) cầm đầu ra xét xử sơ thẩm về tội “Đưa hối lộ”.
Các bị cáo Trần Quốc Thái (SN 1971), Mai Văn Thái Em (SN 1979), Huỳnh Tấn Thắng (SN 1985), Nguyễn Văn Phúc (SN 1967), Trần Trọng Nhân (SN 1988), Nguyễn Minh Thiên (SN 1988) và Nguyễn Mai Hữu Nhân (SN 1990) bị truy tố tội danh trên.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Cảnh Chân (SN 1973, nguyên cán bộ Đội 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai) bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ”.
Tại phiên toà hôm nay, các bị cáo đàn em của Vân và chồng Vân đều thừa nhận hành vi thể hiện trong bản cáo trạng. Tuy nhiên, các bị cáo cũng đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh vì cho rằng, bản thân không tham gia đưa hối lộ, cũng như không biết đường dây này, chỉ làm theo yêu cầu của Vân.
“Bị cáo đồng ý về hành vi còn tội danh thì đề nghị xem lại vì bị cáo không có đưa hối lộ. Bị cáo chỉ là người chở Vân đi, còn làm việc gì, với ai bị cáo không biết. Dù là người sống chung với Vân nhưng bị cáo đi làm suốt, không thường xuyên về nhà nên không biết”, bị cáo Phúc trình bày.
Đối chiếu lời khai của các bị cáo trên, bị cáo Vân cho biết mình không hề bàn bạc cũng như nói cho các bị cáo biết về việc đưa hối lộ cho các cán bộ CSGT. Vân cũng cho biết mình không đưa tiền để các bị cáo đưa cho các CSGT.
Khai tại toà, bị cáo Chân thừa nhận tổng cộng số tiền mà bị cáo nhận từ Thới là 1,2 tỉ đồng. Thời gian đầu, Chân nhận hơn 600 triệu đồng và số tiền này bị cáo chuyển toàn bộ cho ông Võ Thanh Sơn (đội trưởng Đội 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai).
Đến tháng 4/2015, ông Sơn mất, bị cáo Chân tiếp tục nhận 600 triệu đồng từ Thới nhưng đã đưa cho ông Đỗ Hữu Tuyến (Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) 300 triệu đồng và bị cáo giữ 300 triệu đồng tiêu xài.
“Trước đó, bị cáo đưa toàn bộ số tiền nhận được cho anh Sơn vì thời gian đó anh Sơn đang bị bệnh, anh Sơn cho bị cáo bao nhiêu thì cho. Sau khi anh Sơn mất, bị cáo đưa cho anh Tuyến 300 triệu, còn mình giữ lại 300 triệu. Vì vậy, bị cáo chỉ chịu trách nhiệm với số tiền 300 triệu đồng”, bị cáo Chân trình bày.
Đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại tòa sau khi nhận định đã đề nghị HĐXX xử phạt các bị cáo Nguyễn Văn Thới từ 6 đến 7 năm tù; Lê Thị Cẩm Vân từ 4 đến 5 năm tù; Nguyễn Cảnh Chân từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 năm tù đến 6 năm tù.
![]() |
Bị cáo Thới (bên trái) và bị cáo Chân (bên phải). (Ảnh: Ngọc Hoa) |
Trong vụ án này, cáo trạng thể hiện, bị cáo Thới đã làm quen với một số cán bộ lực lượng TTGT và CSGT tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM, rồi đặt vấn đề sẽ nộp tiền và dán ký hiệu logo số 68 và Garage Thành Đô lên các đầu xe quá tải để một số cán bộ TTGT, CSGT khi làm nhiệm vụ sẽ nhận biết được và không xử phạt.
Thới rủ người thân của mình là Trần Quốc Thái cùng tham gia bán “logo xe vua” với giá 2,5-3 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, Thái còn nhiệm vụ canh các tuyến đường có Tổ tham mưu đặc biệt của Phòng CSGT – Công an TP HCM tuần tra rồi nhắn tin cho Thới và những người đã mua logo biết, để tránh.
Đường dây mua bán “logo xe vua” bảo kê xe quá tải do Thới cầm đầu hoạt động từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015 đã bán cho 15.000 lượt xe, thu lợi bất chính gần 23 tỉ đồng.
Sau đó, Thới cùng đồng bọn dùng một phần đưa hối lộ cho CSGT, nộp phạt cho các chủ xe đã mua logo mà vẫn bị phạt, còn lại bỏ túi và chi tiêu cá nhân.
Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Cẩm Vân, Nguyễn Văn Thới và Trần Quốc Thái khai nhận đã đưa hối lộ cho 62 cán bộ của đội, trạm trong lực lượng CSGT và 18 Thanh tra giao thông (TTGT) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và TP HCM.
Cụ thể, CQĐT cáo buộc Thái đưa hối lộ hơn 2,2 tỉ đồng, bỏ túi riêng 360 triệu; Thới lót tay cho cảnh sát 5 tỉ, hưởng lợi gần 17,5 tỉ đồng.
Tương tự, Lê Thị Cẩm Vân đã bán logo cho các chủ xe, thu tổng cộng 7,9 tỉ đồng. Hàng tháng, Vân chi cho cán bộ Đội 7, Đội 8 TTGT TP HCM 300.000 đồng mỗi xe.
Trong số 80 cán bộ CSGT, TTGT bị tố bận tiền bảo kê “xe vua”, chỉ có duy nhất 1 cán bộ CSGT là bị cáo Nguyễn Cảnh Chân thừa nhận có nhận tiền, 79 cán bộ CSGT, TTGT còn lại phủ nhận.
Khai tại CQĐT, ông Chân cho biết có đặt vấn đề bảo kê “xe vua” với một đội trưởng Đội 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và được chấp nhận. Thới đã chuyển cho ông Chân tổng cộng gần 600 triệu đồng (thông qua tài khoản vợ ông này). Theo đó, ông Chân khai đã đưa toàn bộ cho cấp trên.
Đến tháng 4/2015, Đội trưởng Đội 1 qua đời do bị bệnh, ông Chân nhờ Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai giúp. Thới chuyển tiếp cho ông Chân 600 triệu đồng để cảm ơn phó phòng, song CSGT này chỉ đưa cho sếp 300 triệu đồng, còn lại chiếm hưởng.
Phiên toà vẫn đang tiếp tục phần tranh luận.
![]() |
Bị cáo tụt canxi, co quắp tay chân giữa phiên xử vụ bán logo xe 'vua'
Bị cáo Lê Thị Cẩm Vân bị tụt canxi, được người nhà hỗ trợ đưa đi cấp cứu, HĐXX phải hoãn phiên tòa. |