Vụ nước nhiễm dầu thải: 'Thủ tướng không hài lòng việc che đậy sự cố'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói trong vụ nước sông Đà bị nhiễm dầu thải, đơn vị cung cấp dịch vụ chưa hoàn thành trách nhiệm. Thủ tướng rất không hài lòng việc che đậy sự cố này.

Chiều 16/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Hà Nội về việc đôn đốc nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao cho thành phố.

Ngoài những kết quả đạt được, ông chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại, bất cập của Thủ đô như ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường (không khí, nước sinh hoạt) gây ảnh hưởng đến kinh tế và sức khỏe người dân, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, các vụ việc ô nhiễm môi trường ở Hà Nội bị người dân và dư luận đánh giá là chính quyền phản ứng chậm trễ, điển hình như sự cố cháy nhà máy phích nước Rạng Đông, ô nhiễm nguồn nước sông Đà, người dân dùng nước ô nhiễm cả tuần nhưng chính quyền không xử , giải quyết kịp thời.

Vụ nước nhiễm dầu thải: 'Thủ tướng không hài lòng việc che đậy sự cố' - Ảnh 1.

Sau hơn 1 tuần phát hiện việc đổ trộm dầu thải, nước của suối đầu nguồn nơi cung cấp nước sạch sông Đà vẫn một màu đen kịt. (Ảnh: Hồng Quang).

“Vụ nước sông Đà nhiễm dầu thải nếu chúng ta lên tiếng thì lòng dân rất tin, nhưng nếu không lên tiếng, mỗi ngày nói một kiểu hoặc như vụ Rạng Đông, không cảnh báo sớm thì sẽ khiến dân không yên lòng”, ông Dũng nói.

Trao đổi thêm với Zing.vn sau cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ghi nhận việc Hà Nội đã có phản ứng khuyến cáo người dân không dùng nước ô nhiễm để ăn, uống. Đồng thời có cơ chế, chính sách miễn phí cho người dân sử dụng nước sạch trong khu vực. Tuy nhiên, thực tế đến nay vẫn không có đủ nước cung cấp cho người dân.

Theo ông, Hà Nội là phải tìm ra nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của cơ quan cung cấp nước sạch. “Tại sao để xảy ra như vậy nhưng công ty cấp nước không minh bạch, không công bố mà ‘ngấm ngầm’, làm như thế là không được”, Bộ trưởng đánh giá.

Ông cho rằng đã liên quan đến sức khỏe người dân phải công bố để cảnh báo và đưa ra các biện pháp khắc phục, không thể cứ giấu và che đậy.

“Thủ tướng rất không hài lòng khi thấy người dân phản ánh như vậy mà mình cứ che che đậy đậy. Đơn vị cung cấp dịch vụ chưa hoàn thành trách nhiệm”, người phát ngôn Chính phủ truyền đạt.

Ông cho rằng so với vụ Rạng Đông, lần này Hà Nội đã có phản ứng tích cực hơn. Khi báo chí đặt vấn đề về trách nhiệm của thành phố đã để người dân sử dụng nước ô nhiễm 1 tuần mới đưa ra cảnh báo, ông Dũng cho rằng “có thể anh em không có vấn đề gì đâu, chỉ là chưa nghĩ đến mức độ nghiêm trọng như thế”, hơn nữa, cũng do chúng ta cũng chưa gặp phải trường hợp tương tự trước đó.

“Thật ra những thông tin về việc đổ trộm dầu sau này mới biết, quá trình sàng lọc đưa lên thì người ra mới phát hiện ra những chi tiết ấy”, ông Dũng nói nhưng vẫn cho rằng sau vụ việc này cần có rút kinh nghiệm chung cho cả nước, không phải chỉ riêng Hà Nội.

Trong vụ ô nhiễm nước sông Đà, dù ghi nhận động thái của Hà Nội, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng so với yêu cầu, Thủ tướng vẫn muốn thành phố phải phản ứng nhanh hơn, trách nhiệm các cơ quan Nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ phải tốt hơn.

“Làm như thế thì mất lòng tin. Các cơ quan của mình, khi xảy ra sự việc vẫn còn lúng túng, chưa biết làm cách nào”, ông Dũng nói.

Hiện tượng nước sạch sông Đà có mùi lạ xuất hiện từ ngày 10/10 ở nhiều quận ở Hà Nội như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm...

Sau sự cố, Hà Nội đã khuyến cáo người dân không ăn, không uống nước nhiễm dầu. Thành phố cũng cung cấp miễn phí nước sạch cho người dân.

Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) có thông báo tạm ngừng cấp nước để xúc xả tuyến ống truyền tải.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay tối qua đã yêu cầu UBND TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình phải giải pháp kịp thời bổ sung, thay thế nguồn nước bị ô nhiễm, bảo đảm cung cấp đủ nước sạch, ổn định đời sống nhân dân khu vực ảnh hưởng.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT, cùng các địa phương kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước để đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn phục vụ nhân dân.

Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nguồn nước bị ô nhễm và việc cung cấp nước sạch từ Viwasupco không đảm bảo chất lượng, xử nghiêm các hành vi vi phạm.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.