Khan hiếm, loạn giá nước đóng chai tại Hà Nội

Sau sự cố ô nhiễm nguồn nước Sông Đà, nhiều hộ dân ở Hà Nội đổ xô mua bình nước đóng chai nhưng nhiều nơi hết hàng, loạn giá.

Từ hôm qua (15/10), sau khi Hà Nội khuyến cáo không dùng nước sông Đà để nấu ăn, nhiều cửa hàng tạp hoá, siêu thị ở các khu vực Thanh Xuân, Hoàng Mai... đã "cháy" hàng các loại nước lọc đóng chai loại 1,5 lít, 5 lít và bình 20 lít.

Chị Minh Hạnh, cư dân một chung cư ở quận Thanh Xuân chia sẻ, tối qua gọi hàng chục cuộc đến các nhà bán nước đóng bình 20 lít nay trong khu đều chung một câu trả lời "hết hàng". 

"Từ sảnh lên đến thang máy, chỗ nào cũng thấy bình, chai nước cư dân mua về tích trữ để sử dụng dần trong thời gian này", chị Hạnh cho hay.

Khan hiếm, loạn giá nước đóng chai tại Hà Nội - Ảnh 1.

Kệ hàng chai nước loại 1,5 lít và 5 lít trong siêu thị trong một chung cư ở Linh Đàm trống trơn sáng 16/10. (Ảnh: Anh Tú).

Do đêm qua không lấy được nước từ xe cấp nước sạch của thành phố vì dòng người xếp hàng quá đông, sáng nay anh Tuấn sống tại một khu chung cư ở Linh Đàm xuống các siêu thị dưới sân để tìm mua. Tuy nhiên, anh phải mua một thùng nước loại 24 chai 0,5 lít, vì kệ hàng trong siêu thị không còn một chai nước lớn nào.

Nhân viên siêu thị cho biết hôm qua nhập rất nhiều nước, nhưng đến tối đã hết, chưa chắc chiều nay có hàng do các nhà cung cấp đang quá tải. Đây cũng là lời hẹn của nhiều cửa hàng tạp hoá trong khu chung cư ở Linh Đàm khi khách hỏi mua bình nước 20 lít.

Tại siêu thị, nước lọc vẫn được bán theo giá niêm yết khoảng 23.000 - 25.000 một bình loại 5 – 6 lít, 9.000 – 12.000 đồng một chai loại 1,5 lít. Tuy nhiên, tại các cửa hàng bán lẻ có tình trạng tăng loạn giá bình nước 20 lít.

Theo nhân viên của một nhà phân phối nước lọc đóng chai ở Hà Nội, hiện tại đơn vị này còn trên 200 đơn đặt bình nước 20 lít nhưng không có hàng. Tại một số nơi, giá bình nước còn tăng gấp 2-3 lần ngày thường, thậm chí có nơi lên đến 60.000 một bình do các cửa hàng tự tăng khi thấy nhu cầu lên cao.

Khan hiếm, loạn giá nước đóng chai tại Hà Nội - Ảnh 2.

Bình nước loại 20 lít rỗng liên tục được chở về từ khu chung cư ở Linh Đàm sáng 16/10. (Ảnh: Anh Tú).

Tình trạng nước nhiễm bẩn cũng làm nhiều hộ kinh doanh ăn uống vất vả. Anh Nghĩa, chủ một cửa hàng phở tại khu chung cư này cho biết từ đầu tuần đã phải mất gần 500.000 đồng để mua nước sạch về nấu.

Hiện tượng nước sạch sông Đà có mùi lạ xuất hiện từ ngày 10/10 ở nhiều quận ở Hà Nội như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm... Kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ trong nước liên quan đến chất Styren, chất này có tỉ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường.

Do đó, Hà Nội khuyến cáo mọi người dân sử dụng nước thuộc vùng do Công ty cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống".


chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.