Người Hà Nội khăn len áo ấm trong gió lạnh đầu mùa

Gió mùa đông bắc tràn về khiến thời tiết Hà Nội sáng 24/10 chuyển lạnh. Người dân khi ra đường cảm nhận rõ gió rét, phải quàng thêm khăn len, áo ấm.
Người Hà Nội khăn len áo ấm trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 1.

Đợt gió mùa đông bắc mới tràn về Hà Nội đêm 23, rạng sáng 24/10. Tới sáng, thời tiết chuyển lạnh, lần đầu tiên trong mùa Thu - Đông năm nay, người dân cảm nhận rõ gió rét khi đi ra đường.

Người Hà Nội khăn len áo ấm trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 2.

Lạnh nhất là khi đi qua những cây cầu bắc qua sông Hồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, mức nhiệt thấp nhất là 22 độ C.

Người Hà Nội khăn len áo ấm trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 3.

Một phụ nữ phải quàng khăn len, áo ấm kín mít khi đi qua cầu Long Biên.

Người Hà Nội khăn len áo ấm trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 4.

Người cao tuổi khi đi ra đường cũng phải mặc thêm áo rét. Đợt không khí lạnh lần này ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Người Hà Nội khăn len áo ấm trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 5.

Mưa nhỏ xuất hiện rải rác ở một số nơi, khiến người đi đường càng cảm thấy lạnh sâu hơn.

Người Hà Nội khăn len áo ấm trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 6.

Người Hà Nội khăn len áo ấm trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 7.

Thời tiết mới chuyển lạnh trong đêm nên một số người còn phong phanh áo mỏng, phải co ro khi đi trên đường.

Người Hà Nội khăn len áo ấm trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 8.

Người Hà Nội khăn len áo ấm trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 9.

Hai phụ nữ cao tuổi khoác thêm áo mưa để tránh gió rét.

Người Hà Nội khăn len áo ấm trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 10.


chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.