Vụ vào trường đâm học 6 học sinh và cô giáo thương vong: Hung thủ ra tay vì mâu thuẫn từ trước?

Do có mâu thuẫn với bố của em P. từ trước nên Minh vào trường tiểu học dùng dao đâm nam sinh này tử vong và làm bị thương 5 học học sinh, giáo viên khác.

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra vụ việc Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ngụ xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) dùng dao đâm khiến 6 học sinh, cô giáo của trường tiểu học Đồng Lương thương vong. Trong đó, nạn nhân tử vong là em Lê Hữu P. (11 tuổi, học sinh lớp 5A).

Vụ vào trường đâm học 6 học sinh và cô giáo thương vong: Hung thủ ra tay vì mâu thuẫn từ trước? - Ảnh 1.

Đối tượng Minh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận vì có mâu thuẫn trước đó với bố của em Lê Hữu P. nên tìm cách trả thù.

Do vậy, khoảng 9h sáng 3/5, Minh đi vào trường tiểu học Đồng Lương rồi lên tầng hai, dùng dao đâm chém liên tiếp vào nhiều học sinh khiến em P. tử vong.

Các nạn nhân khác gồm cô giáo Trần Thị Th. (41 tuổi, bị thương ở tay), em Lê Văn Đ. (11 tuổi, học sinh lớp 5B), Phạm Đức H. (10 tuổi, học sinh lớp 4B), Lê Minh K. (10 tuổi, học sinh lớp 4B) và em Lê Thị Diệp T. (9 tuổi, học sinh lớp 3B).

Trong đó, em H. bị đâm thủng phổi cùng một số vết thương phần mềm khác, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ sau một giờ. Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, nghi phạm gây án âm tính với ma túy.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.