Chiều 19/10, phiên xử phúc thẩm vụ buôn lậu và làm giả con dấu tài liệu thuốc tại công ty VN Pharma tiếp tục. Đáng chú ý, đại diện của Cục dược (BYT) đã có mặt.
Sau khi VKS Cấp cao tại TP HCM có quyết định kháng nghị theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra lại, vụ án xảy ra tại công ty VN Pharma dự kiến được đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 16-10.
Nhiều chuyên gia cho rằng hành vi của VN Pharma có dấu hiệu cấu thành của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả được quy định tại Điều 156 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Vậy là sau gần một tháng kể từ ngày TAND TP.HCM tuyên án vụ VN Pharma, ngày 23-9 VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã chính thức kháng nghị, đề nghị TAND cùng cấp hủy án để điều tra, xét xử lại.
Theo Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, kết quả giám định của Bộ Y tế có mâu thuẫn, không phù hợp với quy định pháp luật và thực tế khách quan của vụ án; lẽ ra phải kết luận là thuốc giả nhưng lại kết luận là thuốc kém chất lượng.
Ông Trần Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã khẳng định như trên trong cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.