Vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng: Xe chở 30 người, ít nhất 13 người thương vong

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách có khoảng 30 người, sự việc khiến ít nhất 13 người thương vong.
 

Cụ thể, theo thông tin từ ông Lê Hải Hòa, Chánh văn phòng tỉnh Cao Bằng cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng nay (22/7), thời điểm trên chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Duyệt Thuỷ chạy tuyến cao Bằng - Thái Bình đã lao thẳng xuống vực sâu khu vực đèo Tài Hồ Sìn (Cao Bằng).

Trên xe khách lúc này có khoảng hơn 30 người, sự việc xảy ra khiến ít nhất 4 người chết và 9 người bị thương. Số người thương vong có thể còn tăng thêm.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do xe khách chạy tốc độ cao trên đường đèo, khi vào khúc cua tài xế không làm chủ được tay lái nên xe lao xuống vực sâu.

vu xe khach lao xuong vuc o cao bang it nhat 13 nguoi thuong vong
Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do xe khách chạy tốc độ (Ảnh FB).

Như đã thông tin trước đó, vào sáng nay xe khách giường nằm chạy chuyên tuyến Thái Bình – Bắc Kạn - Cao Bằng không may rơi xuống vực tại Km24 thuộc khu vực đèo Cao Bắc, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Sau khi rơi xuống vực, một số người bị thương nằm tại hiện trường.

Hiện lực lượng công an và chính quyền địa phương cùng người dân đang khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt, đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

vu xe khach lao xuong vuc o cao bang it nhat 13 nguoi thuong vong Cao Bằng: Xe khách giường nằm lao xuống vực

Chiếc xe khách giường nằm lưu thông hướng Thái Bình – Cao Bằng không may gặp nạn, lao xuống vực.

vu xe khach lao xuong vuc o cao bang it nhat 13 nguoi thuong vong Xe khách đi Hà Nội vượt rào, lao xuống đường dân sinh, hành khách thoát thân qua cửa kính

Khi đang lưu thông trên cao tốc Vân – Cầu Giẽ, chiếc xe khách bất ngờ mất lái đâm xuống đường dân sinh khiến 4 ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.