Vừa gia nhập Shark Tank, ông chủ NextTech Nguyễn Hòa Bình đã liên tục gây sốc khi gọi startup 'ngáo giá', 'người ngoài hành tinh'

Shark Nguyễn Hòa Bình đã có màn ra mắt ấn tượng trên Thương vụ bạc tỉ (Shark Tank Việt Nam) mùa thứ 3 bằng liên tiếp những câu nói gây sốc cho startup.

Ngay khi NextTech trở thành nhà đầu tư chiến lược cùng Shark Tank, Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn trở thành vị Shark "tri kỉ" cùng các startup. Tuy nhiên sau khi kết thúc tập 6, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xoay quanh những nhận xét gay gắt của vị "cá mập" này.

Xem startup là kẻ "ngáo giá", "người của hành tinh khác", "làm việc vô nghĩa"

Với phần gọi vốn của startup Tối nay ăn gì, sau khi nhà sáng lập Thùy Linh giải thích điểm tiện lợi của việc dùng ứng dụng so với đặt hàng trên các hệ thống siêu thị, Shark Bình đã có phát ngôn làm cụt hứng. Cá mập này thẳng thắn phê bình nhà sáng lập: "Đừng tự dối lòng mình nhé! Anh nghĩ là bản thân em và đội ngũ của em chưa hoàn toàn tin tưởng vào mô hình kinh doanh của mình đâu".

SHARK HOA BINH (1)

Shark Bình thẳng thừng đánh giá startup "đang làm một thứ vô nghĩa". (Ảnh: Ngọc Diễm).

Thấy Thùy Linh chỉ biết cười để đáp lại lời phê bình trên, Shark Dzung lên tiếng phản bác, đỡ lời cho Thùy Linh. "Cá mập" công nghệ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng: "Ý tưởng của em, anh nghĩ là có nhu cầu. Đấy là điều mà anh đã nghĩ bao nhiêu năm nay rồi, chỉ có điều bước đi của em chưa chín".

So với mô hình Cloud Kitchen, mô hình nấu sẵn thức ăn và giao tận nhà cho khách, Shark Bình nặng lời với nhóm Thùy Linh: "Các em đang làm một thứ vô nghĩa".

Về ước mơ dần hữu cơ hóa nền nông nghiệp Việt Nam của Thùy Linh, Shark Bình chốt hạ bằng câu nói: "Sau khi nghe về ước mơ của em, anh nghĩ anh phải kéo em về lại Trái đất. Business sense (kiến thức về kinh doanh) của em còn non và xanh quá!".

Trong khi đó, cũng nói về ước mơ của Thùy Linh, Shark Việt lại nói: "Anh cũng không kiểm soát được ước mơ của mình. Ý tưởng rất tốt và giấc mơ của em rất đẹp, nhưng cần người định hướng cùng em. Nếu đã mơ thì phải mơ thật rực rỡ chứ!".

Sau khi Tối nay ăn gì bắt tay cùng Shark Việt, Shark Bình giữ Thùy Linh nán lại trường quay và cá cược: "Từ sự tiếc rẻ 19 tỉ vốn điều lệ đã đóng và 2,5 tỉ của Shark Việt sắp góp, anh xin em đừng làm mô hình kinh doanh này nữa, vì em sẽ mất tiền. Kiến thức và tư duy của anh chỉ ra như vậy. Anh cá với em thêm 2,5 tỉ nữa nếu em làm thành công mô hình này".

TOI NAY AN GI (1)

Shark Bình thách đố startup Tối nay ăn gì thành công, dù Shark Việt đã đồng ý đầu tư. (Ảnh: Ngọc Diễm).

Với thương vụ nền tảng y tế công nghệ DrExpedia, sau khi nghe 2 nhà đầu tư Kim Phụng và Hồng Nguyên sơ lược về hệ sinh thái, trong đó họ vẫn chưa thành lập công ty, Shark Bình nhanh chóng muốn chốt deal.

Cá mập này nhận xét: "Ngay từ đầu, các em cho anh một loạt từ khóa làm anh say xẩm mặt mày. Nào là IOT, AI, Cloud, computer vision… Anh làm về công nghệ cũng ít ít thôi, đã được khoảng 20 năm rồi. Ở Việt Nam, các công nghệ em vừa nói được ứng dụng còn rất hạn hẹp, và đó đều là thuật ngữ 'chém' cho tương lai".

Nói xong, Shark Bình nhanh chóng chốt không đầu tư, dù 2 nhà sáng lập đã 2 lần xin phép được tiếp tục trình bày cho xong dự án. Vị "cá mập" này lại gây sốc với phát ngôn mới: "Các em tự định giá mình 110 tỉ đồng, có khi các em không phải người của Trái đất này. Anh không đầu tư, lí do vì em là người của hành tinh khác".

Đến màn gọi vốn cuối, Shark Bình tiếp tục có những phát ngôn sốc. 

Khi nghe nhà sáng lập Khánh Trình gọi vốn 5 triệu USD cho khung xếp đa năng, dù doanh thu chỉ hơn 400 triệu đồng mỗi tháng, nhà đầu tư này cảm thán: "Starup Việt Nam bây giờ bị ngáo giá".

Vị "cá mập" này chỉ ra điểm phi lí trong mức định giá trên và chốt: "Anh nghĩ là em phải tỉnh ra. Đừng 'ngáo giá'!".

Shark Bình là "kẻ ngạo mạn"

Trong tập 6 chủa Shark Tank mùa 3, cả 3 statrup đều nhận những phản hồi gay gắt từ vị "cá mập" tân binh Nguyễn Hòa Bình. Phản ứng của họ cũng có nhiều điểm khác nhau. Ban đầu, nhà sáng lập Thùy Linh của Tối nay ăn gì tỏ ra bình tĩnh khi nghe Shark Bình hỏi về định giá. Thùy Linh giải thích: "Đây là một công ty công nghệ, và chúng tôi tin rằng những mặt hàng này là nhu yếu phẩm nên doanh thu sẽ rất lớn".

TOI NAY AN GI (12)

Thùy Linh là nhà sáng lập bình tĩnh nhất trong tập 6 dù nhận được nhiều lời phê bình từ Shark Bình nhất. (Ảnh: Ngọc Diễm).

Sau đó, cô trình bày rõ ràng về phương pháp định giá nhanh mà mình sử dụng. Các số liệu đưa ra tuy chỉ là dự đoán, nhưng được nhà sáng lập này trình bày bằng giọng điệu chắc nịch, khúc chiết.

Tuy nhiên, khi liên tiếp nhận nhiều lời phản biện dồn dập của Shark Bình, Linh nhiều lần phải "cười trừ" và luôn trong tư thế muốn "bật lại". 

Bản lĩnh của Linh khiến Shark Hưng lên tiếng chia sẻ: "Cá nhân bạn đủ bình tĩnh để lắng nghe và hiểu cảm xúc của người đang nói, thì bạn đã bắt đầu vượt qua được mốc đầu tiên trong nhận thức của người kinh doanh".

Khi bắt tay cá cược với Shark Bình, Thùy Linh không quên để lại câu nói: "Em nhận lời cá cược này, và nhờ 4 Shark chứng kiến giúp". 

Trong phần phỏng vấn hậu trường, Thùy Linh khẳng định: "Chúng tôi có 3 năm hoạt động và chúng tôi có niềm tin vững chắc vào mô hình của chúng tôi. Tôi vẫn giữ quyết tâm sẽ thực hiện mô hình này, dù các Shark có nhận xét không tích cực".

Ở thương vụ DrExpedia, cả 2 nhà sáng lập tỏ ra rất năng nổ đáp trả ngay từ khi Shark Bình ám chỉ các thuật ngữ được 2 cô gái đưa ra "khè" các nhà đầu tư. 

DREXPEDIA (1)

Dù bị Shark Bình từ chối sớm nhưng Kim Phụng rất cầu thị trong việc lắng nghe ý kiến. (Ảnh: Ngọc Diễm).

Dù bị từ chối lời mời từ khi chưa hoàn thành phần thuyết trình, nhưng đồng sáng lập Kim Phụng vẫn tha thiết hỏi rõ lí do Shark Bình không đầu tư. Chia sẻ sau phần gọi vốn, cô cho biết: "Tôi sẽ chứng minh cho các Shark thấy ý tưởng của tôi không phải viễn vong. Tôi không phải là người ngoài hành tinh. Tôi đang nói những ngôn từ về trend và sản phẩm của chúng tôi rất tiềm năng".

Với thương vụ khung xếp đa năng Khánh Trình, sau khi bị Shark Bình phê bình "ngáo giá", Khánh Trình chỉ gật đầu và cười trừ. Nhưng sau đó, chia sẻ trên trang web của công ty, Khánh Trình nói: "Chúng tôi gọi vốn đầu tư 5 triệu USD để đổi lấy 10% cổ phần của công ty, điều đó là hoàn toàn hợp lí, và không phải là tôi 'ngáo giá' như Shark Bình đã nói".

KHANH TRINH (2)

Khánh Trình là nhà sáng lập "kín tiếng" nhất tập 6 khi bị Shark Bình nhận xét khá tiêu cực. (Ảnh: Ngọc Diễm).

Khác với vẻ hiền hòa trên Shark Tank, Khánh Trình thẳng thắn: "Nhiều người rất bức xúc và bất bình với câu nói đó của Shark Bình, nhất là các anh em trong công ty chúng tôi xem ông ấy là 'kẻ ngạo mạn' chỉ biết châm chọc và coi thường người khác. Nhưng tôi chỉ cười xòa và không hề trách giận gì ông ấy.

Là người mua, các Shark sẽ bỏ qua các lợi thế của người bán, và chỉ định giá công ty theo cách của họ, cốt để làm sao họ có lợi nhất trong thương vụ đầu tư. Chuyện 'dìm giá' của người mua đối với người bán trong giao thương là quá bình thường, bất kì ai cũng biết điều đó", Khánh Trình bật lại Chủ tịch NextTech khi viết trên website công ty mình.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.