Trồng rau ở Nhật là việc làm khá tốn kém và vất vả. Tuy nhiên, vì muốn tạo không gian xanh cho ngôi nhà, muốn con được ăn rau mẹ trồng và làm vườn cùng mẹ, chị Châu quyết định trồng rau quả sạch.
Khu vườn của chị rộng khoảng 20m2, dù không có nhiều diện tích nhưng với cách bố trí khoa học và hợp lý, con trai chị vẫn được thưởng thức những món rau quả từ chính tay mẹ trồng. Khu vườn nhỏ ấy còn là nơi để chị dạy con trai cách trồng cây, làm vườn, cách yêu cây cối, muốn con yêu thiên nhiên hơn, sống trong không gian trong lành và xanh mát mỗi ngày.
Khu vườn nhỏ đẹp hơn nhờ tài khéo léo làm vườn, trồng rau của chị Châu.
Góc vui chơi của các bé được chị trồng mướp đắng xanh tươi.
Gia đình nhỏ của chị Ngô Châu.
Bé rất thích vui chơi bên khu vườn của mẹ.
Chị Châu cho biết, bé nhà chị không chịu ăn rau. Chị muốn trồng rau còn là để hướng dẫn con tự chăm sóc và biết yêu lao động. Nhờ chiêu này, bé đã thích ăn rau hơn nhiều so với thời gian chị mua rau ở siêu thị.
Chị Châu qua Nhật được 9 năm và kết hôn đã được 5 năm. Hai vợ chồng sau khi cưới đã mua được một ngôi nhà xinh xắn. Tuy nhiên, ngôi nhà hoàn toàn trống không nhưng nhờ vào sự chăm chỉ và yêu thiên nhiên, chị Châu đã làm đẹp cho tổ ấm bằng từng ngọn cỏ, chậu rau.
Vợ chồng chị đã tự thiết kế khu vườn và đi mua gỗ về đóng sạp, làm hàng rào. Ban đầu chị chưa đi làm nên có thời gian rảnh. Chị bắt đầu trồng rau gia vị như ớt, tía tô, húng, trồng khổ qua để khu vườn được đẹp mắt, mát mẻ.
Hằng ngày các bé được mẹ cho ra vườn tưới nước, bắt sâu.
Ớt sai quả.
Cà chua trĩu cành.
Chị trồng nhiều cà chua.
Những gốc mướp đắng leo giàn bằng dây nilon.
Dưa leo.
Dưa hấu.
Trồng rau ở Nhật vô cùng tốn kém vì chị phải mua đất hoàn toàn, các dụng cụ trồng rau cũng khá đắt đỏ. Thời gian đầu chị trồng cũng gặp nhiều thuận lợi, cho trái rất nhiều. Vì trồng rau hữu cơ nên chị không dùng thuốc, chủ yếu tự tay bắt sâu nên khá tốn thời gian.
Sau này có nhiều kinh nghiệm, chị đã dùng dung dịch dấm, ớt, tỏi phun lúc trứng chưa nở, phòng bệnh cho cây. Đối với phân bón, chị chủ yếu dùng rác tươi từ đồ ăn bỏ ủ thành phân.
Những góc xanh tươi.
Thành quả của những ngày làm vườn.
Rau mùi.
Chị Châu còn dành một góc trồng hoa.
Hiện tại khu vườn của chị đã đa dạng hơn nhiều với ớt, cà chua, dưa leo, khổ qua, ngò rí, dưa hấu, mồng tơi, rau muống, việt quất… Mỗi thứ chị trồng một chút vừa để thưởng thức vừa làm đẹp vườn.
Trong khoảng sân thượng 40m2 của gia đình, chị Đinh Thoa (TP.HCM) đã khéo léo tạo một không gian xanh với đủ các loại rau ...
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị TP Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc có chiều dài khoảng 39,6 km, với tổng mức đầu tư khoảng 74.000 tỷ đồng.