Xác định nguyên nhân vợ con Trưởng ban Dân vận bị sát hại

Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng trinh sát đã xác định được việc gia đình nạn nhân đã bị mất 2 chiếc xe máy, nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản

Sáng ngày 25/10/2016, đại diện Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết Cơ quan điều tra nhận định ban đầu đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Nội dung điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 17h, ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy Châu Đức) đi làm về thì phát hiện cửa không khoá.

xac dinh nguyen nhan vo con truong ban dan van bi sat hai
Gia đình đưa thi thể bà Nga từ Bệnh viện về nhà

Bước vào trong, ông phát hiện máu lênh láng giữa nhà. Lên cầu thang, ông Thường phát hiện vợ mình là bà Phạm Thuý Nga (48 tuổi) nằm bất tỉnh ở cầu thang, người tím tái. Ông Thường kêu gọi người dân cùng xóm đưa vợ đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong ngay sau đó.

Trở lại hiện trường, không tìm thấy con trai là Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) ở đâu nên ông Thường cùng người dân đi tìm thì phát hiện cháu Toàn tại nhà kho đã chết trong tư thế bị trói tay.

Đến 22h ngày 24/10, thi thể cháu Toàn được đưa ra khỏi nhà và đưa về Bệnh viện Bà Rịa để phục vụ công tác khám nghiệm. Đồng thời, thi thể của bà Nga cũng được đưa từ Trung tâm y tế huyện Châu Đức về Bệnh viện Bà Rịa.

Sau khi công tác pháp y hoàn thành, thi thể cả hai nạn nhân đã được bàn giao cho phía gia đình để lo liệu hậu sự.

Quá trình khám xét hiện trường, thu thập thông tin từ người thân của nạn nhân và quần chúng nhân dân xung quanh, Cơ quan điều tra xác định, gia đình ông Thường đã mất 2 chiếc xe máy.

Cùng với đó, nguồn tin từ quần chúng cho biết, khoảng 15h ngày 24/10, họ thấy một thanh niên mặc áo đỏ chạy chiếc xe máy hiệu Sirius từ nhà của ông Thường ra ngoài đường.

Hiện tại cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, xác minh vụ việc.

Việt Nam Mới sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này

chọn
Chủ tịch Cen Group: Cuộc chơi bất động sản sắp tới sẽ nằm trong tay các ông lớn
Dưới góc nhìn của Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ, việc định giá đất cao hơn hàng năm khiến doanh nghiệp buộc phải bán bất động sản với giá cao hơn, khi đó các doanh nghiệp nhỏ không đủ lực sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Thị trường dần tập trung vào các doanh nghiệp lớn, có uy tín, chỉ nhóm này mới đủ điều kiện tiếp cận nguồn lực đất đai, vay vốn ngân hàng.