Xây dựng SCG thay đổi nhân sự trước thềm ĐHĐCĐ

Xây dựng SCG vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm khỏi HĐQT của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam.

CTCP Xây dựng SCG (mã chứng khoán: SCG) vừa công bố đơn từ nhiệm khỏi Hội đồng quản trị công ty của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam kể từ ngày tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới (ngày 25/6).

Trước đó, HĐQT SCG cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật đối với ông Nam và bổ nhiệm ông Vũ Anh Phương thay thế kể từ ngày 9/6.

Trước khi đảm nhiệm vị trí mới, ông Phương là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của SCG. Ông Phương sinh năm 1979, là một kỹ sư xây dựng. Ông tham gia vào HĐQT SCG từ tháng 4/2021. 

Giai đoạn 2002 - 2003, ông là kỹ sư tại Công ty đầu tư phát triển Nhà Hà Nội Hudi; giai đoạn 2003-2008, ông là chỉ huy trưởng, đội trưởng tại Công ty phát triển Nhà Hà Nội - Hancic. Từ năm 2009-2013, ông giữ chức Giám đốc dự án tại Công ty Eurowindow Holding, từ năm 2013-2019, ông giữ chức Giám đốc dự án/Phó Giám đốc tại CTCP Đầu tư Mai Linh. 

Theo báo cáo quản trị của SCG, tính đến cuối năm 2021, ông Phương không nắm cổ phiếu SCG nào và cũng hiện không đảm nhận vị trí lãnh đạo nào tại các tổ chức khác.

Bên cạnh việc thay Tổng Giám đốc, SCG cũng công bố miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Song Hải kể từ ngày 9/6. 

Cùng ngày, ba cá nhân gồm ông Phan Ích Long, ông Nguyễn Xuân Anh và ông Nguyễn Quốc Oanh được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty. Trước khi nhậm chức, cả ba cá nhân này đều không giữ chức vụ nào tại SCG và đều có trình độ kỹ sư xây dựng.

Trong đó, ông Phan Ích Long là nhân sự cũ, từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại SCG trong giai đoạn từ ngày 3/7/2020 - 19/5/2021. 

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Mục tiêu lãi sau thuế 35.000 tỷ đồng
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Vinhomes trình cổ đông kế hoạch doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 4% so với kết quả năm 2023.