Xét xử hoa hậu Phương Nga: 'Bị cáo đọc được nhiều nội dung tin nhắn yêu đương'

Hoa hậu Phương Nga khẳng định có mối quan hệ tình cảm với ông Cao Toàn Mỹ và số tiền 16,5 tỷ đồng thực chất là “tình phí”.
vu xet xu hoa hau phuong nga bi cao doc duoc nhieu noi dung tin nhan yeu duong Ông Cao Toàn Mỹ trình chứng cứ khá mới và li kỳ
vu xet xu hoa hau phuong nga bi cao doc duoc nhieu noi dung tin nhan yeu duong 'Hợp đồng tình dục' và con đường sa vào lao lý của hoa hậu Phương Nga
vu xet xu hoa hau phuong nga bi cao doc duoc nhieu noi dung tin nhan yeu duong
Hoa hậu Phương Nga và đồng phạm (áo đỏ) hầu tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Nếu bị kết tội, Phương Nga đối diện mức án cao

Sáng nay (22/6), TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, ngụ Hà Nội, từng đạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1987, ngụ TP HCM) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 139 Bộ luật Hình sự.

Đây là lần thứ 2 Phương Nga phải hầu tòa. Nếu bị kết tội, Phương Nga đối diện với mức án tù Chung thân.

vu xet xu hoa hau phuong nga bi cao doc duoc nhieu noi dung tin nhan yeu duong
Phiên tòa diễn ra với sự tham gia của đông đảo người quan tâm. Ảnh: Ngọc Hoa

Theo cáo trạng, năm 2009, Phương Nga quen biết ông Cao Toàn Mỹ (ngụ quận 7, TP.HCM). Tháng 7/2012, Nga nói với ông Mỹ là mình có nhiều bạn bè thân thiết trong giới địa ốc và có thể mua được nhà giá rẻ hơn giá thị trường.

Tin tưởng Nga, ông Mỹ đồng ý nhờ Nga giúp ông mua nhà. Lúc này, Nga đem chuyện kể cho bạn là Nguyễn Đức Thùy Dung nghe và rủ Dung tham gia chiếm đoạt tài sản của ông Mỹ.

Nga nói với ông Mỹ sẽ mua giúp một căn nhà ở quận 2 với giá 16,5 tỷ đồng trong khi giá thị trường là 20 tỷ đồng. Tin tưởng, vị đại gia đồng ý và chuyển tiền cho Nga để làm thủ tục mua nhà.

Nga cùng Dung âm thầm làm giả các giấy tờ thể hiện việc đặt cọc, mua bán một căn nhà khác trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM). Có giấy tờ giả trong tay, Nga nói với ông Mỹ không mua được căn nhà tại quận 2, mà sẽ mua một căn nhà khác trên đường Nguyễn Trãi cho ông Mỹ cũng với giá 16,5 tỷ đồng.

Ngày 4/11/2013, Nga viết giấy biên nhận đã nhận của ông Mỹ tổng cộng 16,5 tỷ đồng. Sau đó, Nga cắt đứt liên lạc, lảng tránh gặp mặt vị đại gia. Đến cuối tháng 3/2014, Nga, Dung tuyên bố đã trả lại hết số tiền trên cho ông Mỹ và thách thức đi tố cáo.

Bức xúc, ngày 1/4/2014, ông Mỹ làm đơn tố cáo Nga và bạn bị cáo đến công an. Sau thời gian xem xét, xác minh tố cáo, trưa 19/3/2015, Hoa hậu Phương Nga bị công an bắt khẩn cấp khi đang lưu trú tại một căn hộ ở quận 2, TP.HCM.

Trong suốt thời gian tạm giam, Phương Nga luôn giữ im lặng, không khai bất cứ điều gì tại cơ quan điều tra. Nga từng bị đưa ra xét xử lần 1 vào ngày 21/9/2016. Tại phiên tòa này, Phương Nga và Dung đều không thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Nga, Nga và ông Mỹ có quan hệ tình cảm yêu đương vào đầu năm 2012. Đến tháng 5/2015, Nga và ông Mỹ chia tay.

Nga cũng thừa nhận, trong thời gian quen nhau, ông Mỹ có chuyển cho Nga số tiền hơn 16,5 tỷ đồng. Nhưng đây không phải là tiền mua nhà, mà thực chất là “tình phí”. Bởi trước đó, Nga và ông Mỹ có thỏa thuận một bản “hợp đồng tình cảm” với nội dung bị cáo phải duy trì mối quan hệ với ông Mỹ ít nhất 7 năm, nếu sai phải trả lại tiền.

Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ có mối quan hệ yêu đương?

Trong phần xét hỏi, HĐXX các ly bị cáo Phương Nga với Thùy Dung để đảm bảo tính khách quan. Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung cho biết, có quen biết và chơi thân như chị em với Phương Nga từ năm 2011.

vu xet xu hoa hau phuong nga bi cao doc duoc nhieu noi dung tin nhan yeu duong
Ông Cao Toàn Mỹ có mặt tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc hoa

Thời gian quen nhau, Dung biết được Phương Nga kinh doanh mỹ phẩm và làm MC. Dung khẳng định, giữa ông Mỹ và Phương Nga có mối quan hệ tình cảm. Trong quá trình yêu nhau, ông Mỹ thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho Phương Nga.

“Bị cáo có đọc được nhiều nội dung tin nhắn yêu đương giữa hai người, nhưng vì không để ý và thời gian lâu quá nên không còn nhớ số điện thoại”, bị cáo Dung nói.

Đến đầu năm 2012, Phương Nga có mượn tài khoản của Dung để ông Mỹ chuyển tiền vào. Dung có hỏi là tiền gì thì Phương Nga nói là tiền ông Mỹ cho Phương Nga để Phương Nga kinh doanh, vàđể khỏi mất thời gian nhiều đi lưu diễn.

Bị cáo Dung cho biết: “ Khi bị cáo từng hỏi Nga tại sao không chuyển vào tài khoản của Nga mà chuyển vào tài khoản của bị cáo thì Nga nói mình là người của công chúng, sợ ảnh hưởng. Do tình cảm thân thiết nên bị cáo không hỏi gì thêm. Toàn bộ số tiền khi được chuyển vào tài khoản của bị cáo sau đó bị cáo rút ra giao cho Phương Nga, còn việc Nga dùng số tiền này vào mục đích gì thì bị cáo không rõ”.

Trong quá trình điều tra, có nhiều người nhắn tin gọi điện cho bị cáo yêu cầu bị cáo không được khai ra mối quan hệ giữa bị cáo Nga và ông Mỹ. Trong trình điều tra bị cáo rất áp lực, bị cáo nhiều lần muốn nói ra sự thật nhưng điều tra viên không cho. Trước đó, bà Nguyễn Mai Phương ép bị cáo khai nhận sự việc và buộc bị cáo phải học thuộc khi gặp công an cũng phải khai như vậy.

Về email có lưu hợp đồng tình ái giữa Phương Nga và ông Mỹ, bị cáo Thùy Dung khẳng định đã nhìn thấy bản hợp đồng này. Bản “hợp đồng thể hiện Phương Nga phải duy trì mối quan hệ với ông Mỹ, với “tình phí” là 16,5 tỷ đồng.

Cũng theo bị cáo Thùy Dung, khi ông Mỹ và Phương Nga xảy ra mâu thuẫn, một người tên Mai Phương có đến gặp, nói đưa trả lại 8,5 tỷ đồng cho ông Mỹ thì sẽ bãi nại cho Phương Nga. Nghe lời Mai Phương, Dung viết giấy biên nhận đã nhận của ông Mỹ 8,5 tỷ đồng với nội dung không mua được nhà nên trả lại cho ông Mỹ có sự chứng kiến của bà Dương Thị Gái.

Ngày 29/9/2014, cơ quan điều tra mời bị cáo lên làm việc và bà Mai Phương đưa cho bị cáo một tờ giấy A4 có ghi rõ lời khai và nói bị cáo phải khai theo nội dung trong tờ giấy. Trong quá trình điều tra và tạm giam, bị cáo đã không khai ra sự thật.

Có mặt tại tòa với tư cách người bị hại, ông Cao Toàn Mỹ cho biết, giữa ông và Phương Nga không có mối quan hệ tình cảm như Thùy Dung khai nhận. “Quan hệ giữa tôi và Phương Nga chỉ có mối quan hệ làm ăn. Vào tháng 4/2014, Phương Nga không trả tiền nên tôi đã từng tố cáo Nga một lần. Sau đó, đến tháng 8/2014, tôi mới chính thức nộp đơn tố cáo chính thức cô Phương Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi thông qua việc mua bán nhà”, ông Mỹ nói.

Trong quá trình xét hỏi bị cáo Thùy Dung, thẩm vấn ông Mỹ và những người liên quan, bị cáo Phương Nga vẫn ở phòng cách ly. Khi được dẫn giải ra trước vành móng ngựa, Phương Nga nói: “Tôi giữ nguyên lời khai của phiên tòa lần trước. Tôi vô tội. Tôi không lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng của viện kiểm sát”.

Đến hơn 11h cùng ngày, do hết thời gian làm việc nên HĐXX tuyên bố tạm nghỉ. Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào 14h chiều nay.

chọn
Thông tin quy hoạch nên biết khi mua nhà đất tại TP Huế
Khi tỉnh Thừa Thiên Huế lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, TP Huế sẽ được chia thành hai quận riêng biệt là quận phía Bắc sông Hương và quận phía Nam sông Hương. Cùng điểm qua những thông tin quy hoạch nổi bật tại TP Huế.