Trong ngày 20/7 - 18/8 tới đây, ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch thường trực của Nam Long dự kiến bán hơn 1 triệu cổ phiếu NLG của Nam Long. Sau giao dịch tỷ lệ sở hữu của ông Phong tại Nam Long sẽ giảm từ 4,36% còn 4,08% vốn điều lệ.
Trong thời gian từ ngày 6/7 - 4/8 tới đây, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc dự kiến bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG, giảm tỷ lệ sở hữu tại Nam Long về mức 3,6% vốn điều lệ.
Trong giao dịch từ ngày 19/5 - 8/6 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long đã bán xong 2 triệu cổ phiếu NLG như đã đăng ký hồi 15/5. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu của ông Quang tại Nam Long từ 12,09% còn 11,57% vốn điều lệ doanh nghiệp.
Trong khoảng thời gian từ ngày 19/5 - 17/6 tới đây, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long dự kiến bán 2 triệu cổ phiếu NLG theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận, qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 12,09% còn 11,57% vốn điều lệ doanh nghiệp.
Tại ĐHĐCĐ Nam Long sáng nay (ngày 22/4), trong 3 năm tới, công ty đặt mục tiêu tổng doanh số đạt 2 tỷ USD dự trên các khu đô thị lớn đã sẵn sàng phát triển như Southgate, Mizuki, Izumi City , Akari,... Bên cạnh đó, công ty cũng ưu tiên phát triển các sản phẩm trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền như Ehome, Flora và Valora.
Tài sản mà Nam Long sử dụng để đảm bảo cho các lô trái phiếu đã được công ty phát hành là hơn 182 triệu cổ phần tại Nam Long VCD, giá trị hiện tại của tài sản đảm bảo trên là 2.662 tỷ đồng, do Công ty TNHH PwC (Việt Nam) định giá.
Ông Phạm Đình Huy, Giám đốc đầu tư CTCP Đầu tư Nam Long, vừa đăng ký bán 1,6 triệu cổ phiếu NLG nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Tại ngày ông Huy đăng ký bán, thị giá cổ phiếu NLG đã kết phiên trong mức giá cao nhất kể từ đầu tháng 8 đến nay.
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.