10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài

Chiếc chổi đót bạn vẫn quét nhà hàng ngày có giá chỉ 30.000 - 40.000 đồng ở Việt Nam lại lên đến 12 nghìn yên Nhật, tương đương 2,6 triệu đồng trên Amazon Nhật.

Lá chuối

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 1.

Trên trang mua bán Amazone Nhật Bản rao bán những chiếc lá chuối Việt Nam với giá 2.280 yên, tương đương 500.000 đồng. Nếu mua hai lá giá chỉ còn 1.980 yên/lá (tương đương 400.000 đồng). Và khách hàng cần sử dụng nhiều thì nên mua theo gói với "mức giá hấp dẫn" 1,1 triệu đồng cho 5 chiếc lá. Ở Nhật không bán lá chuối riêng lẻ như ở Việt Nam, vì vậy, chúng được bán như một đặc sản. (Ảnh chụp màn hình).

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 2.

Một trường hợp khác ở Nhật Bản, một khúc thân chuối dài khoảng 10cm được bày bán trong siêu thị với giá 1.400 Yên (khoảng 280.000 VNĐ). Trong khi đó, tại Việt Nam, thân cây chuối thường được một số người chăn nuôi xin về băm nhỏ ra cho gia súc, gia cầm. (Ảnh: Bảo Phương/Vietnamnet).

Quả tầm bóp

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 3.

Năm 2017, bức ảnh chụp khay tầm bóp nặng 100gr có giá 338 yên, tương đương 70 nghìn VNĐ ở một siêu thị Nhật nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, bởi ở Việt Nam tầm bóp vốn chỉ là quả dại, nhưng lại có giá 700 nghìn đồng/kg ở Nhật Bản. (Ảnh: Phan Đức Thái).

Hạt vải

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 4.

Tháng 6 năm nay, hai tấn vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đã được xuất khẩu sang Nhật thành công. Ở siêu thị Nhật, chúng có giá lên đến hơn 500.000 đồng/kg, trong khi ở Việt Nam chỉ từ 20.000-30.000 đồng/kg. (Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản).

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 5.

Không chỉ gây ngạc nhiên về mức giá cao đối với quả vải mà hạt vải cũng được rao bán trên các cửa hàng online ở Nhật với giá khoảng 140.000 VNĐ/5 hạt vải.

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 6.

Một túi hạt vải khô được giao bán giá từ 5 - 20 USD, tương đương 116.000 - 465.000 VNĐ trên Alibaba. (Ảnh: VTV).

Lá tía tô

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 7.

Không phải bán theo bó như ở Việt Nam, tía tô tại Nhật được bán theo lá. Một gói lá tía tô sấy như trên được bán giá 16 USD, tương đương 363.000 đồng. Năm 2019, Công ty cổ phần Tập đoàn May Hồ Gươm ở Lương Tài, Bắc Ninh trồng cây tía tô và xuất khẩu sang Nhật Bản với giá 700 đồng/lá. (Ảnh: Gia đình và Xã hội).

Cao Sao Vàng

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 8.

Ở Việt Nam, Cao Sao Vàng có giá khoảng 5.000 đồng/lọ. Tuy nhiên, sàn thương mại điện tử Amazon rao bán sản phẩm này với giá từ 8,99 USD (~ 200.000 đồng) tùy cửa hàng. Hiện, Cao Sao Vàng trở thành "cơn sốt" trên các trang TMĐT như eBay hay Amazon. (Ảnh chụp màn hình).

Lõi ngô

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 9.

Lõi ngô là thứ vứt đi ở Việt Nam, nhưng ở nước ngoài, các lõi ngô được đóng gói để bán với giá hơn 40.000 đồng/túi. Những lõi ngô này được tách hạt bằng tay hoặc bằng dụng cụ đảm bảo vệ sinh, giữ sạch sẽ có thể đun nước để uống. (Ảnh: Dân Việt).

Nón lá, mũ cói

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 10.

Mỗi chiếc nón lá trên Amazon có giá 17 - 21 USD (400.000 - 483.000 đồng) tùy kích thước. Nếu tính thêm thuế, phí vận chuyển thì tổng chi phí khoảng một triệu đồng, cao gấp 10 lần giá bán trong nước (80.000 - 120.000 đồng/chiếc). Cũng trên Amazon, mỗi chiếc mũ cói có giá khoảng 15 USD (gần 350.000 đồng).

Chổi đót

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 11.

Chiếc chổi đót bạn vẫn quét nhà hàng ngày có giá chỉ 30.000 - 40.000 đồng ở Việt Nam lại lên đến 12 nghìn Yên Nhật, tương đương 2,6 triệu đồng trên Amazon Nhật.

Túi xách làm từ bao cám

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 12.

Những chiếc túi xách tái chế từ các bao bì đựng thức ăn chăn nuôi của Việt Nam được giới trẻ Nhật Bản ưa chuộng, giá bán mỗi chiếc dao động từ 330.000 đồng đến xấp xỉ 800.000 đồng. Thậm chí, một thứ tưởng chừng như bỏ đi ở Việt Nam lại được người Nhật bảo quản cẩn thận bằng túi chống xước. (Ảnh: Vietnamnet).

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 13.

Giới thiệu về sản phẩm trên một website bán hàng tại Nhật Bản. Thậm chí, một chiếc túi đựng iPad làm từ bao “Cám Con Cò” có giá 3.300 yên, tương đương 680.000 đồng; túi đựng laptop có giá 3.800 yên, tương đương 790.000 đồng. (Ảnh: Vietnamnet).

Lá chanh

10 sản phẩm 'rẻ như cho' tại Việt Nam nhưng cực đắt ở siêu thị nước ngoài - Ảnh 14.

Trên sàn TMĐT Amazon, lá chanh được rao bán với giá khoảng 7 USD/1 ounce, tương đương 25g. Theo đó, 100g lá chanh có giá khoảng 28 USD (635.000 đồng) và một kg sẽ có giá khoảng 6,35 triệu đồng.


 

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.