16 tuyến đường và cầu sắp mở mới, mở rộng hoặc nâng cấp ở huyện Thanh Oai

Huyện Thanh Oai kiến nghị được đầu tư xây dựng các dự án giao thông trọng điểm, phấn đấu đến năm 2028 được công nhận thành quận.

Ngày 23/3, trong buổi làm việc với Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ, lãnh đạo huyện Thanh Oai đề nghị TP cho triển khai một số đường giao thông huyết mạch của huyện: Đường cầu Văn Phương kết nối trục Cienco5; tuyến đường Kim An, Đỗ Động kết nối Cienco5 đi Thường Tín; đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4, đoạn chạy qua địa phận huyện Thanh Oai.

Ngoài ra, theo quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030, huyện cũng định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật tập trung vào một số đường giao thông: Quốc lộ 21B; đường trục phát triển kinh tế phía Nam (đoạn đi qua khu vực phía trong Vành đai 4, thuộc Phân khu đô thị S4); đường Hà Đông – Xuân Mai; đường tỉnh 427 và 429.

Trong Nghị quyết 21 về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 đã được HĐND TP Hà Nội thông qua, huyện Thanh Oai có 16 dự án giao thông.

Dưới đây là chi tiết những dự án giao thông chuẩn bị được thu hồi đất để triển khai ở huyện Thanh Oai theo Nghị quyết 21:

16 dự án giao thông sẽ triển khai tại huyện Thanh Oai năm 2021, trong đó có đường trục phát triển kinh tế phía Nam - Ảnh 1.

16 dự án giao thông sẽ triển khai tại huyện Thanh Oai năm 2021, trong đó có đường trục phát triển kinh tế phía Nam - Ảnh 2.

(Ảnh: Lê Thanh tổng hợp).

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.