18 cú bốc hơi 'đốt' hơn 30 tỷ USD trên thị trường chứng khoán

Trong 3 tháng, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến 18 cú bốc hơi tỷ đô, trong đó 12 phiên bốc hơi hơn 3 tỷ USD, đã "đốt" hơn 30 tỷ USD vốn hóa.
18 cu boc hoi dot hon 30 ti usd tren thi truong chung khoan

Kể từ khi VN Index lập đỉnh 1.206 điểm vào ngày 9-4, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự điều chỉnh mạnh, với những cú bốc hơi tỷ USD trải đều trong suốt quý II năm 2018.

12 phiên đốt trên 3 tỷ USD

Hai ngày "đen tối" 5-2 và 6-2 khiến thị trường chứng khoán bốc hơi hơn 14 tỷ USD đã đem lại nhiều kỳ vọng cho nhà đầu tư về việc VN Index sẽ đi vào quỹ đạo hồi phục và phá đỉnh lịch sử trong tháng 3.

Tuy nhiên, mãi đến phiên giao dịch ngày 9-4, VN Index mới lập đỉnh 1.203 điểm khi kết thúc phiên.

Niềm lạc quan của thị trường kéo dài chưa được bao lâu thì tại phiên giao dịch ngày 11-4, VN Index mất đến 31 điểm, còn 1.167 điểm và sàn HoSE bốc hơi 3,6 tỷ USD.

Từ thời điểm đó, chuỗi điều chỉnh giảm của thị trường kéo dài với tổng cộng 18 phiên chứng kiến lượng vốn hóa bị bốc hơi với giá trị tính bằng tỷ USD, trong đó có 12 phiên bốc hơi lên đến trên 3 tỷ USD/phiên.

Điều đáng nói là VN Index có hai lần bị "thủng" đáy 1.000 điểm cách nhau chưa đầy một tháng. Lần đầu tiên là ngày 22-5, VN Index mất 29 điểm, còn 986 điểm, sàn HoSE bốc hơi trên 3,8 tỷ USD.

Lần gần đây nhất là ngày "đen tối" 18-6, VN Index cũng mất 29 điểm, còn 987,34 điểm.

Xen giữa những đợt bốc hơi tỷ USD có khoảng ba chuỗi điều chỉnh tăng điểm chia đều cho ba tháng của quý 2, tập trung vào các mã trụ cột hoặc các mã cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng và chứng khoán, để rồi chuẩn bị cho đợt mất điểm tiếp nối.

3 tháng bốc hơi hơn 30 tỷ USD

So với giá trị vốn hóa 170 tỷ USD vào ngày 9-4, khi VN Index lập đỉnh 1.203 điểm thì tính đến phiên nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã "bay mất" hơn 30 tỷ USD, chỉ chưa đầy ba tháng

18 cu boc hoi dot hon 30 ti usd tren thi truong chung khoan
Theo biểu đồ khảo sát tình hình giao dịch của thị trường từ tháng 7-2017 đến tháng 6-2018 của HoSE sẽ thấy hai diễn biến khá trái ngược nhau.

Một chiều giao dịch tăng dần đều về giá trị khớp lệnh từ thàng 7-2017 đến đầu năm 2018 và chiều còn lại suy giảm dần từ mốc tháng 1-2018 đến thời điểm hiện tại.

Giá trị khớp lệnh trong tháng 2-2018 sụt giảm mạnh, chỉ bằng 2/3 tổng giá trị khớp lệnh trong tháng 1.

Tuy nhiên, giá trị khớp lệnh của thị trường tháng 6 tính đến thời điểm hiện tại vẫn đang ở mức thấp nhất so với diễn biến thị trường một năm trở lại đây, đạt khoảng 42.000 tỷ đồng.

Con số này tính tới thời điểm thông kê chỉ bằng khoảng 57% so với tổng giá trị khớp lệnh trong tháng 2, tháng có hai ngày "đen tối" làm thị trường "bay" mất trên 14 tỷ USD.

Hiện tại, thanh khoản thị trường trên sàn HoSE đang có biểu hiện đi xuống về mặt khối lượng, không còn các phiên khớp lệnh 270-300 triệu cổ phiếu như thời gian trước.

18 cu boc hoi dot hon 30 ti usd tren thi truong chung khoan Nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi tôn Hoa Sen?

Lợi nhuận về mức 4 năm trước, áp lực nợ vay lên cao, giá cổ phiếu sụt giảm, nhà đầu tư bắt đầu bán vốn, ...

18 cu boc hoi dot hon 30 ti usd tren thi truong chung khoan Giảm mạnh trong ngày chào sàn: Cổ phiếu Techcombank có gì đáng chú ý?

Ngày hôm nay, hơn 1,6 tỷ cổ phiếu của Techcombank chào sàn, tuy nhiên không được như kì vọng, cổ phiếu này tiếp tục bị bán ...

18 cu boc hoi dot hon 30 ti usd tren thi truong chung khoan Bất chấp tin xấu: Cổ phiếu BID vẫn tăng điểm

Trong phiên giao dịch đầu tuần, BID vẫn giữ được đà tăng trưởng, bất chấp những nghi ngại liên quan đến ông Trần Bắc Hà.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.