19 triệu USD xây dựng hệ thống cảnh báo chống ngập sớm tại TP HCM

Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM vừa đề xuất thực hiện dự án Quản lí tích hợp ngập lụt đô thị TP sau khi đã nhận góp ý của các bộ ngành.
 - Ảnh 1.

Đường Trần Xuân Soạn, quận 7 lúc chạng vạng tối 30/9. (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

Dự án có kinh phí dự kiến 19 triệu USD, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Đan Mạch 19,7 triệu USD, vốn đối ứng TP HCM 3,3 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án từ 2021- 2024.

Ban Quản dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP cho biết dự án có mục tiêu xây dựng thể chế quản tổng hợp rủi ro ngập lụt TP HCM bao gồm: hiện đại hóa dự báo khí tượng thủy văn, quản điều hành, vận hành hệ thống phòng chống ngập.

Dự án có 2 hợp phần chính, cụ thể tại hợp phần 1 sẽ hiện đại hóa hệ thống quan trắc thủy văn như lắp đặt 5 trạm khí tượng, 1 trạm rađa thời tiết, 80 trạm đo mưa, 20 trạm đo thủy văn, 60 trạm giám sát ngập.

Còn ở hợp phần 2 sẽ thành lập một ban quản vận hành về chống ngập TP, quản tích hợp và hệ thống cảnh báo, ứng phó ngập. Xây dựng hệ thống thông tin ngập kết nối với UBND TP và các cơ quan khác có chức năng thông báo đến cộng đồng dân cư ảnh hưởng do ngập.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Vốn đắt, hàng bán chậm gây áp lực lên chủ đầu tư bất động sản
Lãi suất vay mua nhà phổ biến 12-14% khiến sức mua chững lại, trong khi doanh nghiệp bất động sản vẫn phải tăng vay và chấp nhận chi phí vốn đắt để duy trì dự án.