2 cô gái đều nhận là vợ Khá ‘bảnh’ khi công an đến khám nhà

“Cả hai cô gái đều nhận là vợ của Khá ‘bảnh’, nhưng chưa ai có đăng ký kết hôn. Trước đó, Khá đã có một đời vợ, có đăng kí kết hôn vào năm 2012, nhưng được mấy năm sau thì li hôn”, trưởng công an xã Tam Sơn cho biết.

Liên quan đến sự việc Ngô Bá Khá (SN 1993, ở Từ Sơn, Bắc Ninh, tức Khá "bảnh") bị Công an Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ hôm 1/4, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Chiều ngày 2/4, trao đổi với chúng tôi ông Ngô Đức Bình, trưởng Công an xã Tam Sơn (nơi sinh sống của Khá "bảnh") cho biết, ở địa phương Khá "bảnh" là thanh niên vào loại đặc biệt xấu, chấp hành pháp luật kém.

"Nhiều lần các cấp từ chi bộ thôn đã phản ánh về việc đối tượng này thường xuyên tụ tập những thanh niên xăm trổ ở nơi khác về gây mất an ninh trật tự", vị lãnh đạo xã Tam Sơn nói.

Cũng theo ông Bình, vào tối qua khi công an đến khám xét nhà của Ngô Bá Khá thì có hai cô gái nhận mình là vợ của Ngô Bá Khá.

"Cả hai cô gái đều nhận là vợ của Khá 'bảnh', nhưng chưa ai có đăng ký kết hôn. Trước đó, Khá đã có một đời vợ, có đăng kí kết hôn vào năm 2012, nhưng được mấy năm sau thì li hôn", ông Bình thông tin thêm.

2 cô gái đều nhận là vợ Khá ‘bảnh’ khi công an đến khám nhà - Ảnh 1.

Hình ảnh Khá "bảnh" khóc nức nở tại cơ quan công an (Ảnh: Cắt từ clip).

Lãnh đạo xã Tam Sơn cho biết, ngày thường có rất đông học sinh đến nhà Khá để chụp ảnh, xin chữ ký. Có lần vào dịp Tết có một nhóm học sinh đạp xe đạp từ huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đến tận nhà Khá để chơi và xin chụp ảnh.

Lãnh đạo công an xã Tam Sơn cho biết thêm: "Hôm nay (2/4), Công an và Ủy ban xã có tham mưu với các nhà trường trên địa bàn xã Tam Sơn đề nghị đưa thông tin Khá bị bắt ra toàn trường để phổ biến cho các học sinh.

Cơ bản học sinh trên địa bàn xã Tam Sơn không bị ảnh hưởng từ nhân vật Khá "bảnh" mà chỉ là các học sinh nơi khác.

Có thể do một tầng lớp giới trẻ, học sinh thiếu thông tin xấu về nhân vật Khá bảnh nên ngộ nhận, coi nam thanh niên này là 'thần tượng' mà không nhận thức được quá khứ việc làm trước đó của Khá".

Ông Bình một lần nữa khẳng định Khá "bảnh" là người có quá khứ xấu, từng đi trại giáo dưỡng, đi tù và sống ở địa phương gây mất an ninh trật tư.

Do vậy, các gia đình, nhà trường cần quản lý con em mình cho chặt chẽ, đưa thêm thông tin về đối tượng để mọi người nắm được.

Trước đó, vào tối qua (1/4), lực lượng chức năng đã giữ Ngô Bá Khá. Tại cơ quan công an, Khá "Bảnh" tỏ ra ân hận về những việc mình đã làm, có lúc Khá khóc nức nở.

Khá tâm sự cùng cán bộ công an: "Việc làm lô đề cháu mới làm, còn chuyện về clip thì đó là suy nghĩ nông cạn của cháu. Để xảy ra như vừa rồi nhiều người cũng ác cảm, chứ còn cháu không vấn đề gì".

Khá "Bảnh" tâm sự, gia đình hiện giờ chỉ có mình Khá và mẹ, trước đây làm gì bản thân Khá đều nghĩ tới mẹ. Chuyện vừa xảy ra vừa rồi là nằm ngoài mong muốn.

"Mẹ cháu còn mỗi cháu thôi, trước kia cháu làm gì cũng nghĩ về gia đình, nghĩ về mẹ... Trước kia làm clip, doanh thu hàng tháng cũng đủ cho cả gia đình tiêu. Lúc cháu xây nhà được một tháng, cháu mới bắt đầu có suy nghĩ làm lô đề, để kiếm thêm thu nhập xây nhà", Khá "Bảnh" khai.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.