Khá 'Bảnh' khai gì sau khi bị bắt?

Tại buổi làm việc Khá "Bảnh" khẳng định không "bay lắc" và không nghiện ma túy. Tuy nhiên, qua xét nghiệm lực lượng chức năng phát hiện Khá dương tính với ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào sáng ngày 2/4, lãnh đạo Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho chúng tôi biết, vào tối qua (1/4), lực lượng chức năng đã giữ Ngô Bá Khá (SN 1993, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) còn được gọi với cái tên Khá "Bảnh". Vị lãnh đạo này cho hay Khá Bảnh bị bắt là vì tội đánh bạc.

Tại cơ quan công an, Ngô Bá Khá khai đã từng đi trường giáo dưỡng vào năm 2011 vì tội gây rối trật tự. Khi ra ngoài, Khá "Bảnh" làm nghề tự do, sau đó tiếp tục bị bắt vì tội gây rối.

"Mình đi có 5 tháng, án của mình chủ yếu là án thanh niên nghịch ngợm thôi", Khá "Bảnh" cho biết.

Nói về việc làm video đăng trên YouTube, Khá cho hay, đây không xuất phát từ một ý tưởng nào cả.

"Bắt đầu năm 2017, mình có ra một bộ phim vui vẻ trên YouTube, cũng không có ý định làm gì. Mấy tháng gần đây, mình mới biết Google trả mình tiền cho những video đăng trên YouTube, mấy tháng đầu được 7000 – 8000 USD/tháng. Tháng cao nhất được trả lên tới 19.500 USD. ", Khá "Bảnh" nói.

Khá Bảnh khai gì sau khi bị bắt? - Ảnh 1.

Tại cơ quan công an, Khá "Bảnh" khai có sử dụng ma túy. (Ảnh: FB).

Về clip đập, đốt xe máy, Khá "Bảnh" cho biết làm clip này chỉ là vô tư. Khá nói: "Cũng chỉ là vô tư thôi, xe của em mình nó đi cũng cũ rồi. Nó hay bị hỏng, bán đi thì cũng chỉ được mấy triệu, bán cho người khác cũng phải sửa suốt ngày.

Mấy anh em bàn nhau làm clip hủy xe, làm clip vui chơi. Mình đăng lên thấy nhiều bình luận trái chiều, mình biết thế là sai kéo xuống luôn", Khá "Bảnh" chia sẻ.

Khi được hỏi về việc tại sao không làm những clip có nội dung tích cực, Khá "Bảnh" nói: "Con người của mình là như thế, cách của mình là vậy, người ta mới quý.

Bây giờ sửa đi người ta không quý. Mình có cả hàng trăm clip tốt, không may có một clip không tốt mình bị dư luận nói rồi".

Ngô Bá Khá cũng khẳng định nếu được ra sẽ không làm những clip tiêu cực tương tự như đập, đốt xe nữa.

Trong buổi làm việc, Khá "Bảnh" cũng khẳng định không "bay lắc" và không nghiện ma túy. Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh cho hay: "Đây là đối tượng nghiện ngập, qua xét nghiệm nước tiểu cho thấy Khá dương tính với ma túy tổng hợp".

Hiện tại, phía công an tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó có việc quay, dàn dựng 1 số video, clip đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Ngô Bá Khá (SN 1993, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) còn được gọi với cái tên Khá "Bảnh", từng có 3 tiền án, tiền sự, trong đó có tội cố ý gây thương tích năm 2014, gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Thời gian gần đây, Khá "Bảnh" nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội nhưng với những hình ảnh không đẹp. Có rất nhiều clip mô tả những cuộc ăn chơi thác loạn của nhân vật này và nhiều người trẻ.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.