Thần tượng 'giang hồ Youtube' như Khá Bảnh rất nguy hiểm, lệch lạc

Thạc sĩ tâm lí Lê Văn Thịnh cho biết, việc các bạn trẻ thần tượng những nhân vật như Khá Bảnh, thực sự rất nguy hiểm, lệch lạc. Bởi vì, nhân cách và tâm lí con người sẽ có xu hướng trở thành người mà mình hâm mộ và chọn làm thần tượng.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội Youtube tràn lan những nhân vật tự nhận mình là giang hồ, liên tục đăng tải những video với nội dung bạo lực, thách đố đánh chém nhau, dọa nạt nhân vật giang hồ này, người có "số má" kia... Nổi lên trong số những "giang hồ Youtube" đó có Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền, Huấn Hoa Hồng... đều là những người có tiền án, tiền sự và đời tư bất hảo.

Điều đáng nói, dù những nội dung của các kênh về giang hồ, xã hội đen "sặc" mùi bạo lực, chửi bậy, thách đố đánh chém nhau, sử dụng tàng trữ chất kích thích, khoe súng, vũ khí, thác loạn, ăn chơi nhảy múa trong vũ trường, quán hát... nhưng lại đánh vào thị hiếu của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ về cuộc sống của giới giang hồ, xã hội đen. Vì vậy, có một lượng lớn giới trẻ theo dõi, xem các kênh trên và hâm mộ, thậm chí là thần tượng những nhân vật "giang hồ Youtube".

Trao đổi với PV về hiện tượng này, Thạc sĩ tâm lí Lê Văn Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ti Cổ phần Đào tạo Apolos) đã có những phân tích, nhận định về sự lệch lạc trong văn hóa, tư tưởng của giới trẻ.

Thần tượng giang hồ Youtube như Khá Bảnh rất nguy hiểm, lệch lạc - Ảnh 1.

Một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ đang coi những "giang hồ mạng" như thần tượng.


Thông thường, những hiện tượng “độc, lạ, khác biệt” thường sẽ gây sự tò mò chú ý của con người. Đó là tâm lí tự nhiên của con người.

- Ông có nhận định như thế nào về hiện tượng này?

Việc hâm mộ thần tượng có phong cách “giang hồ” là một hiện tâm lí xã hội. Đây là một hiện tượng đáng báo động về văn hóa và giáo dục nhân cách của gia đình và nhà trường.

- Dưới góc độ tâm lí, theo ông nguyên nhân do đâu mà các bạn trẻ lại hâm mộ những nhân vật có hình tượng “giang hồ”?

Nguyên nhân của hiện tượng này có rất nhiều, đứng ở góc độ tâm lí lứa tuổi để nhìn nhận, thì tuổi vị thành niên là tuổi đang ở gia đoạn chuyển tiếp giữa độ tuổi trẻ con và người lớn mà người ta vẫn thường gọi là hiện tượng “dở ông, dở thằng”. 

Giai đoạn này, thông thường sẽ xuất hiện một cuộc khủng hoảng về tâm lí do sự thay đổi cơ thể về mặt sinh học. Ở giai đoạn tuổi này, các bạn thích thể hiện, khẳng định bản thân mình là người lớn, thích thể hiện cái tôi, bản ngã của mình. Nên thường bắt chước những thói quen xấu của người lớn như uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, đua xe…

Bên cạnh đó, thì cũng rất nhiều bạn phát triển những thói quen tốt, tập trung học tập chăm chỉ với mục đích là thể hiện và khẳng định bản thân, cái tôi của mình.

Thần tượng giang hồ Youtube như Khá Bảnh rất nguy hiểm, lệch lạc - Ảnh 2.

ThS tâm lý Lê Văn Thịnh phân tích rằng nhiều bạn trẻ đang dễ nhiễm những thói quen xấu của người lớn.


Đứng dưới góc độ tâm lí - xã hội, các bạn trẻ bây giờ đang sống trong thời đại của công nghệ thông tin ở khắp mọi nơi nên rất dễ dàng tiếp nhận với đủ mọi loại thông tin tích cực và tiêu cực. 

Giới trẻ bị ảnh hưởng của phim ảnh, trò chơi trên mạng, và thường hành xử theo tâm lí bầy đàn của con người. Đặc biệt là khi nhận thức của các bạn mới ở một giới hạn nhất định, nên rất dễ bị lôi cuốn, thu hút bởi đám đông, bởi những thông tin “độc, lạ, sốc”.

Nguyên nhân tiếp theo, là do ở độ tuổi này, các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nam luôn khao khát một hình mẫu để noi theo. Những hình mẫu này có thể là những người gần gũi với các bạn trẻ nhất. Ví dụ, như với các bạn nam, thường chọn hình mẫu là người cha. Còn với các bạn nữ, thường chọn hình mẫu là người mẹ.

- Ông có thể phân tích sâu hơn về những hình mẫu vừa đề cập không?

Với những bạn trẻ ở độ tuổi này, nếu đã có hình mẫu tích cực để noi theo thì các bạn ấy sẽ không hâm mộ những hình mẫu, những thần tượng như Khá Bảnh. Ngược lại, nhiều bạn chưa có hình mẫu để noi theo, kết hợp với nhận thức, tư duy ở mức độ nhất định nên rất dễ sa đà, a dua theo tâm lí bầy đàn của đám đông.

Ngoài ra, nguyên nhân nữa, có thể là do sự giáo dục theo kiểu áp đặt của gia đình, thậm chí là của thầy cô sẽ khiến cho các bạn trẻ có tâm lí chống đối, bốc đồng, muốn được cởi trói tư duy, thích làm ngược so với sự giáo dục của người lớn. Nên thay vì chọn những nhân vật tích cực để làm hình mẫu thì các bạn lại chọn những nhân vật tiêu cực.

>> Xem thêm: Tung hô Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền: Mối lo thực từ 'giang hồ ảo'

- Theo ông thì hâm mộ những thần tượng “giang hồ” có phải là thị hiếu lệch lạc?

Việc các bạn trẻ thần tượng những nhân vật “giang hồ” như Khá Bảnh, thực sự rất nguy hiểm, lệch lạc. Bởi vì, nhân cách và tâm lí con người ta sẽ có xu hướng trở thành người mà mình hâm mộ và chọn làm thần tượng.

- Ông có lời khuyên thế nào cho các bạn trẻ?

Với các bạn trẻ, tuổi trẻ là tuổi quí giá nhất trong cuộc đời con người, là tuổi để học tập, tu dưỡng và rèn luyện thể chất, nhân cách. Thay vì các bạn dành thời gian quí giá của mình để làm những việc như vậy, thì các bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ và tìm cho mình các câu trả lời quan trọng như sau:

Tôi là ai, tôi có sứ mệnh trong cuộc đời này là gì, tôi đam mê lĩnh vực gì nhất, sở trường của tôi là gì, tôi muốn trở thành một người như thế nào trong 5 năm, 10, 20 năm nữa, tôi chọn ai để làm hình mẫu, con người mà tôi khao khát trở thành là ai? Nên chọn cho mình những hình mẫu tích cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Xin cảm ơn ông!

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.