Facebook ‘nghìn like’ của Khá Bảnh đã biến mất khỏi mạng xã hội

Mới đây, Khá Bảnh đã bị công an bắt giữ vì hành vi đánh bạc và sử dụng ma túy. Cùng lúc, người ta nhận thấy tài khoản Facebook của nam thanh niên đã biến mất khỏi mạng xã hội.

Đêm 1/4, Ngô Bá Khá (tên thật của Khá “Bảnh”) và hai người khác đã bị bắt giữ vì tội đánh bạc và sử dụng ma túy.

Trao đổi với báo Vietnamnet, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Khá bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Động thái đầu tiên của Khá Bảnh sau khi bị bắt giữ - Ảnh 1.

Nam thanh niên đã bị bắt ngày 1/4 vừa qua. (Ảnh: Facebook Khá “Bảnh”)

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra đường dây cờ bạc có sự tham gia của Khá “Bảnh”. Tính đến sáng nay, công an đã bắt 4 người liên quan đến đường dây đánh bạc này.

Cũng trong đêm 1/4, tài khoản Facebook của Khá “Bảnh” cùng một số “anh em giang hồ” khác đã tạm khóa. Theo Zing.vn: "Các tài khoản mạng xã hội của Khá Bảnh và những người liên quan do một nhóm quản lí".

Tuy nhiên, kênh Youtube của Khá “Bảnh” với gần hai triệu người theo dõi vẫn hoạt động. Video gần đây nhất của nam thanh niên được đăng tải ngày 31/3.

Động thái đầu tiên của Khá Bảnh sau khi bị bắt giữ - Ảnh 2.

Kênh Youtube của Khá Bảnh với gần 2 triệu người đăng kí theo dõi. (Ảnh chụp màn hình)

Khá Bảnh là ai?

Ngô Bá Khá, biệt danh là Khá Bảnh, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Nam thanh niên bắt đầu nổi tiếng nhờ những đoạn clip quay trực tiếp kể lại chuyện đời tư của bản thân với những phát ngôn gây sốc, đậm chất giang hồ cùng những màn múa quạt trong các bar, club.

Đầu tháng 3, nam thanh niên cùng 7 người khác dàn ngang chụp hình trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Sau đó, Khá đã bị yêu cầu đến phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, nộp phạt hành chính với lỗi không tuân thủ các quy định về dừng, đỗ xe trên cao tốc.

Chính quyền xã Tam Sơn (Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, Ngô Bá Khá (Khá “Bảnh”) vẫn đang thuộc diện đối tượng do công an quản lí, có tiền án tiền sự.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.