Mẹ Khá 'Bảnh': Có lẽ vì nó nổi tiếng nên nhiều người ghen ăn tức ở

Theo bà Khanh (mẹ Khá 'Bảnh'), Khá là người hiền lành, tốt tính, không hề phá phách hay có mâu thuẫn với ai và 'có lẽ vì nó nổi tiếng nên nhiều người ghen ăn tức ở'.
Mẹ Khá Bảnh: Có lẽ vì nó nổi tiếng nên nhiều người ghen ăn tức ở - Ảnh 1.

Nhiều người dân tụ tập xôn xao khi nghe tin Khá Bảnh bị tạm giữ.

Đêm 1/4, Cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tạm giữ và khám nhà Ngô Bá Khá (SN 1993, trú tại xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) tên thường gọi là Khá Bảnh về hành vi tổ chức đánh bạc.

Qua quá trình kiểm tra, công an xác định Khá có dương tính với chất ma túy. Trưa 2/4, tìm về xã Tam Sơn nơi khá sinh sống, người dân nơi đây đang xôn xao về vụ việc Khá bị công an tạm giữ.

Trao đổi với chúng tôi, một người phụ nữ sinh sống gần nhà Khá cho biết, do gần đây Khá nổi tiếng trên mạng nên hầu như trong xã ai cũng biết. Người phụ nữ này cũng chia sẻ, mặc dù trên mạng và ngoài xã hội nghe nói Khá ăn chơi lêu lổng, đàn đúm, nhưng về địa phương Khá không phá phách, hay có mâu thuẫn với ai.

Mẹ Khá Bảnh: Có lẽ vì nó nổi tiếng nên nhiều người ghen ăn tức ở - Ảnh 2.

Nhiều người vẫn chưa hết bất ngờ trước sự việc.

Bà Nguyễn Thị Khanh (56 tuổi, mẹ Khá) vẫn chưa hết bất ngờ khi công an vào khám nhà và tạm giữ con trai mình. Theo bà Khanh chia sẻ, trong gia đình có 4 chị em thì Khá là con trai út, ba người chị trên đã lập gia đình. Từ khi con trai bà nổi tiếng thường có nhiều người đến chơi, hỏi thăm, có những lúc hàng mấy chục người đến.

Khi Khá lên lớp 7 thì bỏ học đi làm thuê quanh nhà kiếm sống. "Từ khi bố mất, Khá là trụ cột chính trong gia đình nuôi mẹ và bà cố. Thời gian gần đây khi nổi tiếng thì con tôi không làm gì, ở nhà livestream với fan, ai mời đi đóng phim hát hò gì thì nó đi". Bà Khanh chia sẻ.

Bà Khanh tâm sự: "Có lẽ vì nó nổi tiếng nên nhiều người ghen ăn tức ở. Trước đây tôi có bảo nó lấy vợ nhưng nó nói nhà xấu chưa lấy, giờ các chị chung nhau xây nhà rồi dự định xây xong Khá lấy vợ".

Mẹ Khá Bảnh: Có lẽ vì nó nổi tiếng nên nhiều người ghen ăn tức ở - Ảnh 3.

Căn nhà của Khá dự kiến xây xong để Khá lấy vợ.

Theo bà Khanh, bà không biết con trai bà ra ngoài xã hội thế nào nhưng khi về nhà con bà vẫn bình thường nghe lời bà và các chị chứ không có mâu thuẫn với ai.

"Nghe tin con bị bắt tôi buồn lắm, thương con, nghe đâu con bị bắt vì đánh bạc, tôi cũng chưa biết thực hư thế nào. Xã hội bây giờ ghê lắm, tôi già rồi sao đi theo con mãi được", bà Khanh ngậm ngùi.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an xã Tam Sơn cho biết Khá là người có tiền án, nghịch ngợm.

Cũng theo vị lãnh đạo này, Ngô Bá Khá mới ra tù vào năm 2017 vì tội đánh người gây thương tích. Trước đó, Khá từng bị đi trại giáo dưỡng cũng vì việc gây gổ đánh người.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.