Cô giáo tiểu học đưa ma túy vào phòng hát karaoke ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Đình Khoa, Phó Viện trưởng VKS huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, cô giáo Trần Thúy Hằng, giáo viên trường Tiểu học Hương Trà khai nhận là người đầu tiên đưa 10 viên ma túy vào phòng hát cho nhóm người cùng sử dụng.

Ông Nguyễn Đình Khoa, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, qua điều tra ban đầu, cô giáo Trần Thúy Hằng, giáo viên trường Tiểu học Hương Trà là người đầu tiên đưa 10 viên ma túy vào phòng hát cho nhóm người cùng sử dụng.

co giao tieu hoc dua ma tuy vao phong hat karaoke o ha tinh
Lực lượng Công an tiến hành khám xét tại hiện trường phòng hát karaoke. (Ảnh: CACC).

Khi sử dụng hết, nhóm người này tiếp tục mua thêm 5 viên khác để tiếp tục sử dụng.

“Theo lời khai tại cơ quan điều tra, nhóm người trên sử dụng hết 10 viên ma túy tổng hợp do cô giáo Hằng mang đến và tiếp tục đi mua thêm 5 viên nữa. Tuy nhiên, mới sử dụng hết 2,5 viên và còn 2,5 viên đang ở hiện trường được cơ quan công an thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai là mua ở TP Vinh (Nghệ An) và cơ quan điều tra đang làm rõ”, ông Khoa nói.

co giao tieu hoc dua ma tuy vao phong hat karaoke o ha tinh
Một số thanh niên trong tiệc ma túy. (Ảnh: C.A).

Cùng liên quan đến cán bộ có kết quả test nhanh dương tính với ma túy, ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho hay, hạt Kiểm Lâm Hương Khê đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đức Cường cán bộ kiểm lâm địa bàn Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê để điều tra làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông Huấn cho biết thêm, ông Cường là cán bộ phụ trách kiểm lâm địa bàn huyện Hương Khê, được cấp trên nhận xét có thái độ làm việc tốt.

“Đình chỉ công tác đồng chí Cường đến khi nào có kết luận điều tra của công an. Phía kiểm lâm đã làm việc với công an nhưng chưa có thông báo bằng văn bản”, ông Huấn nói.

Trước đó, vào khoảng 21h30, ngày 21/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê đã bất ngờ kiểm tra phòng VIP8 quán karaoke Dubai thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang nhóm 13 người đang có hành vi sử dụng trái phép chất chất ma túy. Số người này bao gồm 7 nữ và 6 nam có hộ khẩu thường trú tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tiến hành test nhanh cho kết quả cả 13 người trên đều dương tính với chất ma túy. Trong đó, có ông Tô Hữu Tài, Phó giám đốc ngân hàng Agribank Hương Khê; ông Phạm Đức Cường, cán bộ kiểm lâm huyện và cô giáo Trần Thúy Hằng, giáo viên trường Tiểu học Hương Trà, Nguyễn Thị Lệ Quyên - kế toán trường Mầm non Phúc Trạch.

Qua khám xét, tại hiện trường lực lượng Công thu giữ 1 goi nilon màu xanh bên trong chứa thảo mộc khô màu nâu (cỏ mỹ), 3 viên nén màu xám hình lục giác ( ma túy tổng hợp), 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (ma túy dạng đá) và nhiều tang vật liên quan phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

co giao tieu hoc dua ma tuy vao phong hat karaoke o ha tinh Cháu bé 3 tuổi chơi ở sân chung cư tử vong vì ‘vật lạ’ rơi từ tầng cao xuống

Ông Hà Thái Sơn, Chủ tịch UBND phường Quang Trung (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có trường hợp cháu bé đang chơi sở ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.