Bắt 'ổ' ma túy liên tỉnh trong nhà nghỉ ở Đà Nẵng

Sáng 17/5, UBND TP Đà Nẵng đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP trong việc đấu tranh khám phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh.

Điều tra ban đầu, lúc 8h30 ngày 16/5, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng ập vào một phòng trong nhà nghỉ ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

bat o ma tuy lien tinh trong nha nha nghi o da nang
Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng thu giữ 400 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp dạng hàng đá ketamin tại hiện trường (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Tại hiện trường, cán bộ Phòng phòng chống ma túy và tội phạm bắt thu giữ 400 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp dạng hàng đá ketamin, 5 điện thoại di động và 4,5 triệu đồng trong phòng.

3 đối tượng có liên quan đến tang vật là Nguyễn Hoàng Minh Dũng (22 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM), Lê Văn Hoàng Thịnh (23 tuổi, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) và Đinh Công Tỉnh (phường An Khê, quận Thanh Khê) bị bắt giữ.

Điều tra ban đầu cho thấy, Dũng là người mang ma túy từ TP HCM ra giao cho cho Thịnh và Tỉnh. Sau đó, Tỉnh, Thịnh sẽ phân ra và bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

bat o ma tuy lien tinh trong nha nha nghi o da nang Bắt ‘đại gia’ Triệu Ký Vòong ra giá 2,8 tỷ đồng thuê người vận chuyển ma túy

Cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Triệu Ký Vòong, người thuê Lân và Dũng với giá 2,8 tỷ đồng để vận ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.