3 lí do vàng có thể tiếp tục tăng giá năm nay

Giới phân tích nhận định rủi ro địa chính trị, đồng USD yếu và lãi suất âm sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong năm 2020.

Giá vàng đang ở đỉnh 7 năm, do căng thẳng leo thang tại Trung Đông sau khi Mỹ không kích giết tướng Iran Qasem Soleimani cuối tuần trước. Nhà đầu tư đã đổ xô mua tài sản trú ẩn. Giá dầu và trái phiếu cũng tăng vọt.

Ngoài rủi ro địa chính trị, các yếu tố vĩ mô cũng làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Đồng đôla yếu đi và lãi suất âm phổ biến trên thế giới sẽ giúp vàng nối dài đà tăng.

3 lí do vàng có thể tiếp tục tăng giá năm nay - Ảnh 1.

Vàng thỏi và xu vàng tại một kho chứa ở Munich (Đức). (Ảnh: Reuters).

Giá vàng được niêm yết bằng đôla Mỹ trên toàn cầu. Vì thế, hai tài sản này sẽ diễn biến ngược nhau. USD yếu đi sẽ kéo vàng tăng và ngược lại. Bên cạnh đó, lãi suất âm được áp dụng tại nhiều nước cũng đồng nghĩa tổ chức cho vay sẽ mất tiền, từ đó có xu hướng đổ tiền vào vàng.

Trong một báo cáo công bố hôm qua, UBS nhận định giá vàng năm nay sẽ dao động quanh 1.600 USD một ounce, nhờ 3 yếu tố kể trên. Sáng nay, giá có lúc đã vượt 1.610 USD.

Vàng cũng hấp dẫn hơn so với nhiều tiền tệ khác. Nhiều thông tin cho thấy "các nhà sản xuất vàng đang muốn tận dụng diễn biến của kim loại quý so với nội tệ", báo cáo cho biết, "Việc các nhà sản xuất tăng bán ra có thể kiềm chế đà tăng trong ngắn hạn. Nhưng xu hướng dài hạn vẫn sẽ là đi lên, nếu các yếu tố vĩ mô tiếp tục diễn biến theo hướng có lợi cho vàng. Nếu số liệu kinh tế của Mỹ chậm lại trong quý I đúng như các nhà kinh tế dự báo, vàng sẽ tiếp tục tăng".

Colin Hamilton - Giám đốc Nghiên cứu hàng hóa tại BMO Capital Markets, hôm qua cho biết tháng 1 và 2 vàng thường tăng giá mạnh, do nhu cầu của Trung Quốc trước Tết Nguyên đán, và các nhà đầu tư cân đối lại danh mục. Bên cạnh đó, việc các ngân hàng trung ương mua vàng có thể hỗ trợ thêm cho kim loại quý, đặc biệt với các nhà băng muốn giảm đôla hóa trong nền kinh tế. "Kazakhstan, Nga, Trung Quốc sẽ tiếp tục là các nước mua ròng vàng", ông nói.

Số liệu từ Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hoa Mỹ (CFTC), cho thấy tính đến hết tuần trước, số hợp đồng ròng mua vàng tương lai đã lên cao nhất kể từ tháng 9/2019. Việc này cho thấy nhà đầu tư dự báo giá sẽ tăng trong dài hạn.

Dù vậy, một số nhà phân tích vẫn cảnh báo nhà đầu tư thận trọng trước khi nhảy vào cơn sốt vàng. UBS cho biết thanh khoản hiện rất mỏng sau dịp nghỉ lễ cuối năm, khiến diễn biến giá bị phóng đại. Bên cạnh đó, sự biến động của địa chính trị sẽ khiến diễn biến giá vàng thiếu chắc chắn.

"Căng thẳng leo thang ban đầu có thể khiến nhu cầu trú ẩn tăng cao, nhưng đà tăng mạnh khó duy trì như thế mãi nếu bất ổn kéo dài", UBS cho biết. 

Thêm vào đó, nếu căng thẳng hạ nhiệt, đà tăng sẽ đảo chiều nhanh chóng.

Bên cạnh đó, các chiến lược gia hàng hóa tại Macquarie cũng cảnh báo "sự kiện địa chính trị đơn lẻ không đủ duy trì đà tăng cho vàng". 

"Để giá tăng mạnh nữa, chúng ta cần sự kết hợp giữa đồng đôla yếu, lãi suất giảm và lạm phát tăng, cùng lo ngại về giá dầu cao và ảnh hưởng của lãi suất âm lên tăng trưởng toàn cầu", báo cáo cho biết.



Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.